Câu lạc bộ huấn luyện viên Troussier từng cầm quân tuyên bố giải thể; Hoàng Đức bình phục 95%, có thể trở lại thi đấu trước Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Mourinho ở lại Ý dẫn dắt Napoli; Xác định 5 đội tuyển sớm qua vòng bảng Asian Cup 2023; Hoàng Đức bình phục 95%, có thể trở lại thi đấu trước Tết... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Mourinho ở lại Ý dẫn dắt Napoli

Sau khi bị AS Roma sa thải, Huấn luyện viên Mourinho được nhiều đội bóng ở khắp nơi liên hệ, nhưng nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với Serie A.

Cụ thể, theo The Times, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chuẩn bị có cuộc đàm phán để dẫn dắt đương kim vô địch Napoli.

mourinho-napoli-news-8585-3691-5968-3025.jpg
HLV Mourinho có thể dẫn dắt Napoli.

Không như mùa trước, Napoli thể hiện phong độ đáng thất vọng ở mùa này với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A, dưới cả AS Roma, sau 20 vòng đấu.

Huấn luyện viên Rudi Garcia bị sa thải hồi tháng 11 năm ngoái và dẫn dắt Napoli lúc này đang là Walter Mazzarri. Tuy nhiên, giới chủ đội bóng xứ Naples không coi Huấn luyện viên Mazzarri là phương án lâu dài.

Napoli muốn bổ nhiệm Jose Mourinho để hy vọng cải thiện phong độ và giành suất tham dự Champions League mùa tới.

Trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình, Jose Mourinho từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Porto, Chelsea, Inter, Real, MU hay Tottenham trước khi đến với Roma. Ông cũng giành vô số danh hiệu lớn nhỏ, từ Champions League, Europa League, Premier League, La Liga và Scudetto...

Hoàng Đức bình phục 95%, có thể trở lại thi đấu trước Tết

Đại diện Câu lạc bộ Thể Công Viettel cho biết Nguyễn Hoàng Đức cơ bản đã bình phục chấn thương và sẵn sàng vào sân thi đấu tại giải giao hữu quốc tế tại Hà Nội.

"Chúng tôi đang theo dõi chấn thương để Nguyễn Hoàng Đức có thể nhanh chóng bình phục. Đến thời điểm này, cậu ấy đã bình phục 95% thể trạng và sẽ sớm trở lại với phong độ cao", huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trả lời trong buổi họp báo trước giải giao hữu quốc tế Hana Play Cup 2024.

nguyen-duc-thang-viettel-15294480-8976.jpg
HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Thể Công - Viettel.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Đức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023. Bác sỹ xác định anh chỉ có thể bình phục và thi đấu từ lượt trận thứ 2 gặp đội tuyển Indonesia nhưng không có thể trạng tốt nhất. Huấn luyện viên Troussier quyết định để Hoàng Đức nghỉ ngơi nhằm tránh mọi rủi ro đến sức khoẻ của cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công và thua 2 trận đầu tiên.

Theo tìm hiểu, nếu vượt qua các bài kiểm tra cơ bản, Nguyễn Hoàng Đức sẽ ra sân ít phút trong các trận giao hữu tới đây. Khoảng thời gian này là bước chạy đà phù hợp cho tiền vệ sinh năm 1998 trước khi V.League trở lại sau Tết Nguyên đán.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nói: "Đội Thể Công Viettel đến giải đấu này mục tiêu tìm lại phong độ tốt nhất, trước khi V.League trở lại. Tôi là huấn luyện viên trưởng mới đến đội bóng, điều này rất quan trọng với cá nhân tôi. Tôi muốn thấu hiểu các cầu thủ và đương nhiên là muốn giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới".

Hana Play Cup 2024 là giải đấu quốc tế có sự tham dự của 4 đội bóng gồm Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Bali United (Indonesia) và Daejon Hana Citizen (Hàn Quốc). Các đội bóng chia cặp thi đấu bán kết vào ngày 23/1 trước khi đá trận chung kết và tranh hạng 3 vào ngày 27/1.

Câu lạc bộ huấn luyện viên Troussier từng cầm quân tuyên bố giải thể

Shenzhen FC, Câu lạc bộ huấn luyện viên Philippe Troussier từng dẫn dắt từ 2011-2013, là cái tên mới nhất thuộc làng bóng đá Trung Quốc công bố quyết định giải thể.

Câu lạc bộ này thông báo: “Kể từ khi thành lập, Shenzhen FC đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều bên, từ các nhà đầu tư, người hâm mộ, đối tác... Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Trong vài năm qua, Câu lạc bộ đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn và để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ, nhiều cầu thủ Shenzhen FC đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những món nợ không thể trả đã khiến chúng tôi khó tiếp tục đồng hành cùng giải đấu. Chúng tôi phải nói lời chia tay từ đây”.

20221122-210246-9081-4672.jpg
Shenzhen FC.

Tuyên bố này chính thức chấm dứt quãng thời gian hoạt động 30 năm của Shenzhen FC. Trong 3 thập kỷ này, họ từng vô địch Trung Quốc vào năm 2004, từng tham dự AFC Champions League và vào đến bán kết năm 2005…

Shenzhen FC từng là bến đỗ của các huấn luyện viên tên tuổi như Clarence Seedorf, Sven Goran Eriksson, Roberto Donadoni, Jordi Cruyff và đặc biệt là Troussier, người đang dẫn dắt tuyển Việt Nam. Trong 2 năm tại đây, ông thắng 35,56% số trận và không giành được danh hiệu nào.

Xác định 5 đội tuyển sớm qua vòng bảng Asian Cup 2023

Sau loạt trận thứ 2 bảng F, Ban tổ chức Asian Cup 2023 đã chính thức xác định được đội bóng thứ 5 giành quyền vào vòng 1/8.

Ở trận diễn ra rạng sáng 22/1, Saudi Arabia giành chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan nhờ các pha lập công của Mohamed Kanno và Faisal Al-Ghamdi. Vượt qua Kyrgyzstan, đội tuyển Saudi Arabia có được 6 điểm tuyệt đối, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên của bảng F góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Thái Lan và Oman đã chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trên sân Abdullah bin Khalifa. Với trận hòa này, đội tuyển Thái Lan giành được 4 điểm và có nhiều cơ hội ghi tên mình vào vòng knock-out. Trong khi đó, đội tuyển Oman đã có được điểm số đầu tiên và cánh cửa đi tiếp vẫn còn khi mà lượt cuối họ chỉ phải gặp đội tuyển Kyrgyzstan.

untitled358275897309864096784790-9168.jpg
Qatar (bảng A), Australia (bảng B), Iran (bảng C), Iraq (bảng D) và Saudi Arabia (bảng F) là
các đại diện có vé đi tiếp tại Asian Cup 2023. Ảnh: Reuters

Ở bảng A, Qatar chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước các đối thủ còn lại. Ngôi sao Akram Afif tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng chỉ trong 2 trận để giúp chủ nhà Asian Cup giành vé vào vòng 16 đội sớm một lượt trận. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội đứng thứ 3 tại bảng B, E hoặc F.

Tại bảng B, Australia cũng đã chắc suất đi tiếp. Ở lượt trận cuối, "Socceroos" sẽ quyết đấu với Uzbekistan để tranh ngôi đầu bảng.

Cục diện tương tự cũng xảy ra ở bảng C. Iran dẫn đầu và chắc chắn đi tiếp với 2 trận thắng cùng 6 điểm. Xếp ngay sau Sardar Azmoun cùng đồng đội là UAE với 4 điểm. Ở lượt cuối, hai đội tuyển này sẽ chạm trán trên sân Education City.

Tại bảng D, chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Nhật Bản chính thức giúp Iraq ghi danh vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2023 với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Đến lúc này, chỉ còn bảng E chưa có đội giành vé đi tiếp. Cơ hội vẫn chia đều cho Jordan (4 điểm), Hàn Quốc (4 điểm) và Bahrain (3 điểm). Malaysia đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp./.

Tin mới