Cầu thủ U22 Việt Nam hào hứng trước ngày đối đầu với Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng

(Baonghean.vn) - Chiều tối 22/12, các cầu thủ của ĐTQG Việt Nam cũng như U22 Việt Nam có buổi tập làm quen SVĐ Cẩm Phả trước khi chạm trán nhau trong trận đấu giao hữu diễn ra vào ngày 23/12.
Buổi tập của Đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu từ 15h00 đến 16h45. Sau trận chung kết U21 Quốc gia, U22 Việt Nam đã có đủ quân số. Ảnh: Hải Hoàng
Buổi tập của Đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu từ 15h00 đến 16h45. Sau trận chung kết U21 Quốc gia, U22 Việt Nam đã có đủ quân số. Ảnh: Hải Hoàng 
Trung vệ Thái Bá Sang của SLNA được gọi bổ sung sau khi bình phục chấn thương và nhiều khả năng được xếp đá chính đối đầu đàn anh Công Phượng, Văn Đức, Trọng Hoàng. Ảnh: Hải Hoàng
Trung vệ Thái Bá Sang của SLNA được gọi bổ sung sau khi bình phục chấn thương và nhiều khả năng được xếp đá chính đối đầu đàn anh Công Phượng, Văn Đức, Trọng Hoàng. Ảnh: Hải Hoàng
Sau khi thi đấu trận chung kết U21 Quốc gia, tiền vệ Nguyễn Văn Việt của SLNA kịp hội quân và cho thấy sự hòa nhập tốt. Bởi trước đó, Văn Việt đã có thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Hoàng
Sau khi thi đấu trận chung kết U21 Quốc gia, tiền vệ Nguyễn Văn Việt của SLNA kịp hội quân và cho thấy sự hòa nhập tốt. Bởi trước đó, Văn Việt đã có thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Hoàng
Đợt này, CLB SLNA đóng góp 3 cầu thủ tại đội U22 Việt Nam là Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt và Thái Bá Sang. Ảnh: Hải Hoàng
Đợt này, CLB SLNA đóng góp 3 cầu thủ tại đội U22 Việt Nam là Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt và Thái Bá Sang. Trong đó Văn Việt được chọn làm đội phó U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Các tuyển thủ U22 Việt Nam đa phần chỉ là những cầu thủ dự bị tại V.League nên đối đầu với các đàn anh tại ĐTQG khiến họ cảm thấy vô cùng hào hứng. Ảnh: Hải Hoàng
Các tuyển thủ U22 Việt Nam đa phần chỉ là những cầu thủ dự bị tại V.League nên đối đầu với các đàn anh tại ĐTQG khiến họ cảm thấy vô cùng hào hứng. Ảnh: Hải Hoàng
Sau đó vào lúc 16h00, ĐT Việt Nam bước vào tập luyện và làm quen sân. Các cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng đều tỏ ra sung sức. Trường hợp duy nhất bỏ ngỏ thi đấu là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ảnh: Hải Hoàng
Sau đó vào lúc 16h00, ĐT Việt Nam bước vào tập luyện và làm quen sân. Các cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng đều tỏ ra sung sức. Trường hợp duy nhất bỏ ngỏ thi đấu là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài nỗ lực ghi điểm để kiếm một suất đá chính trong màn đối đầu với các đàn em U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài nỗ lực ghi điểm để kiếm một suất đá chính trong màn đối đầu với các đàn em U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Ngay khi đặt chân đến Quảng Ninh, HLV Park Hang-seo đã kiểm tra chất lượng mặt cỏ sân Cẩm Phả. Ảnh: Hải Hoàng
Ngay khi đặt chân đến Quảng Ninh, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian để kiểm tra chất lượng mặt cỏ sân Cẩm Phả. Ảnh: Hải Hoàng
HLV người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng vì sân Cẩm Phả xuất hiện khá nhiều
HLV người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng vì sân Cẩm Phả xuất hiện khá nhiều "ổ gà". Ảnh: Hải Hoàng
Trong buổi tập, HLV Park Hang-seo không mất nhiều thời gian cho ĐT Việt Nam nhưng ông liên tục phải la hét các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam vì chưa
Ông ngay lập tức yêu cầu được xử lý ngay những chỗ lồi lõm để tránh chấn thương cho các tuyển thủ. Ảnh: Hải Hoàng
Trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam là trận đấu duy nhất của ĐTQG trong năm 2020 nên các cầu thủ đều nỗ lực hết sức mình. Ảnh: Hải Hoàng
Trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam là trận đấu duy nhất của ĐTQG trong năm 2020 nên các cầu thủ đều nỗ lực hết sức mình. Ảnh: Hải Hoàng 
Tiền vệ U21 Sông Lam Nghệ An làm đội phó U22 Việt Nam

Tiền vệ U21 Sông Lam Nghệ An làm đội phó U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Dù chưa thể hội quân cùng đội U22 Việt Nam vì bận thi đấu trận chung kết Giải U21 Quốc gia 2020 nhưng tiền vệ Nguyễn Văn Việt của U21 SLNA được HLV Park Hang-seo chỉ định làm đội phó trong đợt tập trung lần này.

Tin mới