Cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội được thi đấu ở Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quy định mới từ Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh cho phép những cầu thủ đến từ những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam có thêm cơ hội để được tranh tài tại giải đấu này.

Mới đây, Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh cùng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã công bố những quy định mới về việc đăng ký cầu thủ cho mỗi đội bóng trước các mùa giải. Theo đó, sẽ có những nới lỏng dành cho các cầu thủ đến từ những nền bóng đá đang phát triển.

Giải Ngoại hạng Anh nới lỏng những quy định với các cầu thủ nước ngoài. Ảnh: Reuters
Giải Ngoại hạng Anh nới lỏng những quy định với các cầu thủ nước ngoài. Ảnh: Reuters

Trước đây, một cầu thủ không mang quốc tịch Anh muốn thi đấu ở Ngoại hạng Anh phải đáp ứng rất nhiều điều kiện. Những tiêu chí cơ bản gồm có: chất lượng đội bóng cũ, trình độ giải vô địch quốc gia của đội bóng cũ, đã từng khoác áo các Đội tuyển quốc gia hay chưa, nền bóng đá đó phải đến từ quốc gia có thứ hạng FIFA không quá thấp (trong top 70). Khi đáp ứng được những yêu cầu này, cầu thủ mới được cấp giấy phép lao động tại Anh và đủ điều kiện ra sân thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, quy định mới từ Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh cùng FA cho phép mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ mà không cần đáp ứng các yêu cầu trên. Như vậy, có thể hiểu mỗi đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ được phép ký hợp đồng và sử dụng 4 cầu thủ đến từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới, những gương mặt này không cần đáp ứng bất cứ điều kiện nào. Quy định mới sẽ được áp dụng ngay từ mùa giải 2023/2024.

Về lý thuyết, đây là cơ hội để các cầu thủ đến từ những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam có thể tiếp cận gần hơn với giải đấu hàng đầu nước Anh cấp câu lạc bộ. Hiện tại, thị trường chuyển nhượng Hè 2023 của bóng đá Anh đã mở cửa. Các đội bóng đã có thể bắt đầu thực hiện những vụ chuyển nhượng nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải mới./.

Tin mới