Cây chè giảm nghèo ở Yên Khê (Con Cuông)

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian sa sút, cây chè đã được phục hồi và trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở Con Cuông. Cùng với diện tích trước đây, người dân đã chủ động khai thác đất vườn đổi để mở rộng canh tác chè, trong đó nhiều nhất là xã Yên Khê với 213 ha. 

Để có đọt đều, đinh kỳ mỗi năm 2 lần, ông Vi Văn Nhân, bản Trung Yên, xã Yên Khê phải dùng máy để cắt chè cho đều. Nhà ông Nhân làm 6 sào chè nhưng khó nhất là mùa hè rất thiếu nước tưới
Để chè ra búp non đều, định kỳ mỗi năm 2 lần, ông Vi Văn Lâm, bản Trung Yên, xã Yên Khê phải dùng máy để cắt cành thật đều. Thu nhập khoảng 3 triệu/sào, gia đình ông trồng 6 sào nhưng khó khăn nhất vào mùa hè thiếu nước tưới.
Cách đó không xa, nương chè PH gần 6 sào của anh Vi Văn Sáng - Bản Tân Hương sau khi dùng máy cắt bằng thì phải dùng dao đề dọn chè theo luống
Nương chè PH gần 6 sào của anh Vi Văn Sáng - Bản Tân Hương. Sau khi dùng máy cắt bằng, anh dùng dao rạ để dọn cành chè theo luống.
Mỗi lứa chè chăm khoảng 45 ngày thu hoạch 1 lần, vài ba gia đình giúp nhau thu hoạch chè (Trong ảnh: gia đình anh Lô Xuân Tím thuê máy về thu hoạch chè trong vườn nhà)
Mỗi lứa chè khoảng 45 ngày thu hoạch 1 lần. 3-4 hộ cử người giúp nhau thu hoạch chè. Trong ảnh: gia đình anh Lô Xuân Tím ở bản Trung Yên thuê máy thu hoạch chè.
Hộ gia đình anh Lương Tân, bản Trung Yên đang thu hoạch chè, theo anh Tân cho biết: hiện giá chè đang ở giá khá thấp, chỉ 2.200 đồng/kg chè tươi. Với 6 sào, mỗi lúa thu hoạch đạt sản lượng khoảng 1,2 tấn chè tươi
Gia đình anh Lương Tân ở bản Trung Yên thu hoạch chè. Hiện giá chè khá thấp, chỉ 2.200 đồng/kg chè tươi. Với 6 sào, mỗi lứa thu hoạch đạt sản lượng khoảng 1,2 tấn chè tươi
Chè sau khi được máy cắt, hút vào bao tải thì đổ ra sau đó lựa đưa vào bì, bình quân mỗi bì khoảng 50-60 kg và tập kết lại chờ ô tô của các đại lý đến mua
Chè tươi sau khi được thu hái được tập kết chờ ô tô của các đại lý đến thu mua.
Chè được tập kết thành từng bì và đưa lê xe tải về các xưởng sấy khô. Theo một chủ đại lý, tùy từng thời điểm, giá chè tươi trên địa bàn Con Cuông dao động từ 2.000 đồng đến 4.600 đồng/kg
 Theo một chủ đại lý, tùy từng thời điểm, giá chè tươi trên địa bàn Con Cuông dao động từ 2.000 đồng đến 4.600 đồng/kg.
Để hỗ trợ người dân trồng chè, xã Yên Khê và huyện Con Cuông đã làm việc nhiều lần với Điện lực Nghệ An để đẩy nhanh việc đưa mạng lưới điện để tận từng thôn bản, từng cánh đồng để người dân bơm tưới (trong ảnh: công nhân đang lắp đặt cột điện tại bản Tân Hương và theo dự kiến cuối quý 1/2016, bản sẽ có điện)
Để tạo điều kiện cho người dân bơm tưới chè, xã Yên Khê và huyện Con Cuông hợp đồng với Điện lực Nghệ An đưa điện lưới đến từng thôn bản, từng cánh đồng. Trong ảnh: Công nhân đang lắp đặt cột điện tại bản Tân Hương và dự kiến đưa vào sử dụng cuối quý 1/2016.

 Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới