Kiểm tra tình trạng tôm chết chưa rõ nguyên nhân tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh tình trạng tôm chết hàng loạt tại huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh.

Clip: Quang An

Ngày 23/4, đoàn công tác Chi cục Thú y vùng III phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An kiểm tra tình trạng tôm nuôi bị chết trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai mà Báo Nghệ An đã phản ánh.

bna_Cơ quan chức năng làm việc với các hộ dân có tôm chết tại huyện Quỳnh Lưu ảnh Quang An.JPG
Đoàn công tác làm việc với các hộ dân có tôm nuôi bị chết trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Quang An

Tôm chết hàng loạt, tỷ lệ 50-80%

Đoàn công tác đã kiểm tra các đầm nuôi tôm tại xã Quỳnh Bảng - địa phương có số lượng tôm bị chết nhiều nhất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Gia đình ông Hồ Đình Ánh ở xóm Đồng Tâm, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) có 3 ha tôm, hiện đã thả giống nuôi tôm vụ mới 2 ha. Ngày thả giống đợt 1 là 13/3, sau hơn 2 tuần thả giống, tôm có các dấu hiệu như không bơi, trắng thân, rỗng ruột, vài ngày sau bị chết không rõ nguyên nhân. Ông Ánh cho biết, hơn 14 năm nuôi tôm chưa bao giờ có hiện tượng này dù nguồn giống đầu vào đều có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ. Đến nay, số lượng tôm giống mới thả đã chết khoảng 80%.

bna_tôm bệnh được lấy mẫu xét nghiệm ảnh Quang An.JPG
Tôm tại các đầm bị nhiễm bệnh được kiểm tra kỹ càng. Ảnh: Quang An

Cách đó không xa, đầm tôm của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Quỳnh Bảng cũng trong tình trạng tương tự. 2 đầm tôm của gia đình mới thả trong thời gian khoảng 20 ngày thì tôm có tình trạng lờ đờ, không bơi nhảy, sau đó chết dần. Đến nay, số lượng tôm giống chết đã chiếm khoảng 70%.

Theo báo cáo của xã Quỳnh Bảng, hiện nay, toàn xã có 58 hộ thả tôm lứa mới với diện tích khoảng 50 ha. Tuy nhiên, tình trạng tôm chết cùng triệu chứng như trên xảy ở hầu hết các hộ với tỷ lệ từ 50– 70%.

bna_IMG_8115.JPG
Tôm đa số có tình trạng trắng thân, lờ đờ, rỗng ruột... Ảnh: Quang An

Đoàn công tác cũng kiểm tra các đầm tôm trên địa bàn xã Quỳnh Thanh – một trong những địa phương có diện tích tôm khá lớn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, tại đây các hộ dân chỉ mới thả giống được 6 ha/75 ha tôm nuôi toàn xã. Hệ thống đầm nuôi xuống cấp, hư hỏng, cộng với việc tôm mới thả giống đã có hiện tượng chết nên người dân không mặn mà thả lứa tôm mới.

Theo báo cáo của huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có 465 ha ao, đầm nuôi tôm, rải đều ở 14 xã, trong đó, diện tích nhiều nhất ở các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh…đến nay, toàn huyện đã thả giống mới hơn 20% diện tích. Dù thời gian thả chưa lâu nhưng đã xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt chưa xác định được nguyên nhân, cùng triệu chứng như đã nêu trên.

bna_IMG_8092.JPG
Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước nuôi tôm để xét nghiệm. Ảnh: Quang An

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra việc nuôi tôm trên địa bàn TX. Hoàng Mai. Theo báo cáo của thị xã Hoàng Mai, địa phương có 400 ha nuôi tôm với 100 ha tôm công nghệ cao, 200 ha hiện nay đã thả giống lứa mới.

Qua kiểm tra, tại TX. Hoàng Mai cũng có hiện tượng tôm chết, tuy nhiên, chưa ghi nhận những đặc điểm tôm bệnh giống ở huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan chuyên môn cũng đã chủ động lấy 4 mẫu tôm chết ở 3 phường, xã: Quỳnh Dị, Quỳnh Xuân, Quỳnh Lộc mang đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh đốm trắng.

bna_.JPG
Tôm được lấy mẫu để mang đi xét nghiệm. Ảnh: Quang An

Tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình nuôi tôm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, đoàn công tác đã chỉ ra một số bất cập khiến số lượng tôm ốm bệnh gia tăng. Một số hộ dân thả tôm nuôi không đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo, tuổi tôm chưa phù hợp dẫn đến việc thích ứng và sức đề kháng của tôm bị suy giảm. Bên cạnh đó, khi xảy ra dịch bệnh, các hộ nuôi tôm và chính quyền địa phương có sự chậm trễ trong việc báo cáo với cơ quan chức năng.

Đối với các hộ dân có số lượng tôm chết, đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu nước, lấy mẫu tôm bị bệnh để mang đi xét nghiệm, điều tra nguyên nhân gây bệnh trong thời gian sớm nhất.

bna_Cơ quan chức năng kiểm tra tình hình nuôi tôm tại TX Hoàng Mai ảnh Quang An.JPG
Cơ quan chức năng kiểm tra tôm nuôi tại TX. Hoàng Mai. Ảnh: Quang An

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp 1.890 kg hóa chất để thị xã Hoàng Mai chủ động xử lý dịch đốm trắng xảy ra. Đồng thời, kiến nghị thị xã tăng cường công tác giám sát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nếu diện tích tôm nuôi còn lại có các dấu hiệu bất thường.

Đối với dịch bệnh khiến tôm chết bất thường tại huyện Quỳnh Lưu, bên cạnh việc lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp bao gồm: kiểm tra nguồn giống tôm nhập vào, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch; xử lý nguồn nước nuôi tôm đúng quy trình, kiểm tra chỉ số môi trường thường xuyên, tuyệt đối không xả thải ao nuôi đã có mầm bệnh ra môi trường nếu chưa xử lý để tránh mầm bệnh lây lan. Khi tôm có biểu hiện bệnh phải lập tức báo ngay với cơ quan chức năng.

bna_IMG_8222.JPG
Các mẫu tôm bệnh được đánh dấu trước khi mang đi xét nghiệm. Ảnh: Quang An

Bên cạnh đó, thời gian tới, dự kiến nắng nóng sẽ kéo dài, người nuôi tôm cần có quy trình nuôi phù hợp, che chắn kỹ càng, tăng cường quạt nước để làm mát, tăng sức đề kháng cho tôm…

Tin mới