Chân chạy người Nghệ An cùng đồng đội lập kỷ lục tại Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2023 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), vận động viên người Nghệ An Lê Thị Tuyết Mai đã góp phần quan trọng cùng các đồng đội đưa đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn.

Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2023 diễn ra từ ngày 7 – 9/12, là giải đấu cuối cùng trong năm thuộc cấp khu vực dành cho các vận động viên trẻ khu vực (dưới 18 tuổi). Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 32 vận động viên, trong đó có chân chạy Lê Thị Tuyết Mai của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An.

bna_tuyết mai 1.jpg
Vận động viên Lê Thị Tuyết Mai (hàng trên, thứ 5 từ trái sang) cùng các đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4X400m tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á. Ảnh: NVCC.

Tại giải đấu này, Tuyết Mai đã xuất sắc giành 4 huy chương Vàng, trong đó có 1 huy chương Vàng cá nhân ở đường chạy 400m và 3 huy chương Vàng ở các nội dung chạy tiếp sức: 4x1400m nữ, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp.

bna_tuyết mai 2.jpg
Lê Thị Tuyết Mai (hàng trên, ở giữa) giành huy chương Vàng nội dung 400m nữ tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, Lê Thị Tuyết Mai đã cùng các đồng đội Ngô Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Kim Thanh và Vũ Thị Trà My đã lập kỷ lục giải đấu với tổng thành tích 3’48”09 giành huy chương Vàng, phá kỷ lục mà đội điền kinh trẻ Thái Lan lập cách đây 9 năm (năm 2014) là 3’49”79.

Lê Thị Tuyết Mai sinh năm 2006, là con út trong một gia đình nông dân dân tộc Thổ ở xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn). Nữ vận động viên này đã trải qua một tuổi thơ đầy gian khó khi bố mất sớm vì bệnh ung thư, một mình mẹ bươn chải nuôi hai anh em ăn học.

Tháng 9/2020, Lê Thị Tuyết Mai được tuyển chọn vào đội điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu tỉnh Nghệ An. Trước khi giành 3 huy chương Vàng tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2023, chân chạy này đã giành được một số thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng tiếp sức hỗn hợp 4x400m tại Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022; Huy chương Vàng 400m và 400m rào tại Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2023; Huy chương Vàng 400m và 400m rào tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2023.

bna_lê thị tuyết mai.jpg
Lê Thị Tuyết Mai giành Huy chương Vàng nội dung chạy 400m tại Giải vô địch điền kinh trẻ Quốc gia năm 2023. Ảnh: NVCC.

Cuối tháng 10 vừa qua, trong lần đầu tiên dự Giải vô địch điền kinh Quốc gia - giải đấu trong nước cấp độ cao nhất của bộ môn điền kinh, Lê Thị Tuyết Mai đã giành 1 huy chương Bạc nội dung tiếp sức 4 x 200m, 1 huy chương Đồng tiếp sức 4x400 và 1 huy chương Đồng 4x400m rào nữ.

Tin mới