Nguyễn Thị Oanh thắng áp đảo ở cự ly 5.000m tại Giải điền kinh Vô địch quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

 Chân chạy Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5.000m sau 16 phút 35 giây 89, bỏ xa nhiều đối thủ tới hơn hai vòng sân tại Giải điền kinh Vô địch quốc gia sáng 25/10.

Nguyễn Thị Oanh tranh tài nội dung 5.000m với 13 vận động viên khác. Sau hiệu lệnh xuất phát, cô "núp gió" phía sau đàn em kém 9 tuổi Lê Thị Tuyết.

Tới gần vòng cuối, chân chạy đoàn Bắc Giang mới bứt tốc mạnh mẽ, một mình về đích, thậm chí bỏ cách nhiều đối thủ tới hơn hai vòng sân. Dù vậy, thành tích lần này vẫn kém kỷ lục do chính cô lập năm 2021 (15 phút 53 giây 48).

Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) về Nhì đạt 16 phút 39 giây 15, còn tấm Huy chương Đồng thuộc về Lê Thị Tuyết (Phú Yên) sau 16 phút 43 giây 90.

a2-jpeg-9135-1698198880.jpg
Nguyễn Thị Oanh giành HC Vàng cự ly 5.000m sáng 25/10. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đây là Huy chương Vàng thứ hai của Nguyễn Thị Oanh tại giải điền kinh Vô địch quốc gia 2023. Hôm qua, cô cũng thắng dễ cự ly 1.500m với thời gian 4 phút 21 giây 07.

Năm nay, Nguyễn Thị Oanh đăng ký tranh tài bốn nội dung. Cô còn thi 3.000m vượt chướng ngại vật, 10.000m và được đánh giá sẽ tiếp tục không có đối thủ như hai cự ly đã tranh tài.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995, được xem là "Cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam. Chân chạy này sở hữu 12 Huy chương Vàng SEA Games sau bốn kỳ tham dự năm 2017, 2019, 2021 và 2023, Huy chương Bạc thể thao bãi biển châu Á 2016 và Huy chương Bạc ASIAD 2018.

Giải điền kinh quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24/10 tới 28/10 tại Miếu Môn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) với hơn 400 vận động viên của 53 đơn vị. Đây là giải đấu quan trọng cuối cùng của điền kinh Việt Nam trong năm nay, nhằm xây dựng lực lượng để triệu tập cho năm 2024./.

Tin mới