Chelsea thắng 4 trận liên tiếp: Đừng thấy đỏ mà tưởng chín!

(Baonghean.vn) - Đội chủ sân Stamford Bridge đang có khởi đầu như mơ khi giành số điểm tối đa, sau 4 trận đầu tiên tại Premier League 2018/2019.

Thời điểm này, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ Chelsea cảm thấy bất ngờ về những gì thầy trò HLV Sarri vừa trải qua. Vị chiến lược gia người Italia mới cập bến Stamford Bridge chưa tròn 1 tháng, nhưng Chelsea đã có những sự thay đổi hết sức tích cực. Lối chơi “Sarri-ball” được Hazard và các đồng đội vận hành một cách khá trơn tru.

So với Chelsea thời Mourinho và Conte, HLV Sarri đang biến Chelsea từ lối chơi nặng tính thực dụng trở nên quyến rũ, giàu cảm xúc hơn. Mong ước của ông chủ Abramovich về một Chelsea - “Football-sexy”, đang dần thành hiện thực.

Quan trọng hơn, đội chủ sân Stamford Bridge vừa trình diễn lối chơi đẹp mắt, vừa giành được những kết quả khả quan. 4 chiến thắng liên tiếp trước Huddersfield (3 - 0), Arsenal (3 - 2), Newcastle (2 - 1) và Bournemouth (2 - 0), là thành tích quá ấn tượng với đội bóng vừa thay đổi HLV. Giờ là lúc, người hâm mộ Chelsea đang nghĩ về những chiếc cúp vô địch.

Các cầu thủ Chelsea đang chơi thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Chelsea đang chơi thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, HLV Sarri lại cho rằng: “Tôi nghĩ rất khó để vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Chelsea kém đội bảng Man City 30 điểm, rất khó thu hẹp khoảng cách lớn như vậy chỉ sau một mùa giải. Tôi rất hạnh phúc với 4 trận đấu đầu tiên của mình, nhưng lúc này chúng tôi cố gắng tập trung trong từng trận đấu”.

Thái độ khiêm tốn của cựu HLV Napoli là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi, Chelsea của hiện tại chưa hội tụ đầy đủ các yếu tố để chinh phục thành công ngôi vương. Yếu tố còn thiếu ở đây, chính là Chelsea không sở hữu một sát thủ đẳng cấp -một cỗ máy săn bàn lợi hại.

Với bộ đôi Morata - Giroud trên hàng công, HLV Sarri có tài năng đến đâu cũng khó giúp Chelsea cạnh tranh nổi Man City, Liverpool… ở cuộc đua vô địch Premier League.

Bộ đôi Morata - Giroud không chứng tỏ được gì nhiều suốt thời gian qua. Ảnh: Internet
Bộ đôi Morata - Giroud không chứng tỏ được gì nhiều suốt thời gian qua. Ảnh: Internet
Những con số thống kê không hề biết nói dối. Qua 4 trận đấu, chân sút số 1 của đội bóng này là Morata mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng và không đường kiến tạo. Còn tiền đạo số 2 Giroud thì chưa có được pha lập công nào và chỉ đóng góp 1 pha “dọn cỗ”.
Thành tích của cả 2 cộng lại vẫn chưa bằng hậu vệ Alonso (1 bàn thắng, 2 kiến tạo). Mang thành tích đó đặt bên cạnh thành tích 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo của Aguero (Man City), hay đặt bên cạnh 4 pha lập công của Mane (Liverpool)… đủ thấy sự chênh lệch.

Hàng công của Chelsea hiện tại thua kém hàng công của Chelsea mùa giải 2016/2017 trở về trước. Dưới thời HLV Mourinho là Drogba, dưới thời HLV Conte là Costa - những người luôn có phong độ ghi bàn ổn định, biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, khác xa với những gì Morata, Giroud đang thể hiện. Để cạnh tranh chức vô địch, Chelsea không thể dựa mãi vào sự xuất sắc của Hazard, Kante, Pedro hay Alonso.

Đội chủ sân Stamford Bridge đang thi đấu ấn tượng thật đấy, nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là vẻ bên ngoài hào nhoáng. Có câu: “Đừng thấy đỏ mà tưởng chín”, là vậy./.

Tin mới