Chủ tịch Quốc hội dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

bna-img-32bna-89-3449.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

bna-img-3374-9260.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

bna-img-1595-2295.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi tham dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

bna-img-3298-5256.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna-img-1628-5852.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến đoàn viên thanh thiếu nhi. Người đã lấy hình ảnh mùa Xuân - mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ: Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội. Người cũng đã khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên.

bna-img-1646-6320.jpg
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, qua từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên. Đáp lại sự quan tâm đó, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, triển khai các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bna-img-3393-6194.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng 55 thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong giờ phút thiêng liêng, biết ơn, kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác vô cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trồng cây lưu niệm và tặng quà đến Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

bna-img-3409-6629.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện cùng các thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ hy sinh ngày 31/10/1968 và tại Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tọa độ lửa Truông Bồn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

bna-img-1771-601.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ ở Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-1721-4560.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ - những người con của quê hương, đất nước đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ của mình vào những chiến công của quân và dân Nghệ An, vào chiến thắng của dân tộc, mang lại thống nhất, hoà bình cho đất nước.

Tin mới