Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 8/2, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

bna-z5146180389631-fb2b6580e9fd03c793a29e501b06cb11-6129.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phan Thị Kim Oanh – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Thái Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội;…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;…

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

bna-img-8867-577.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
bna-img-8882-4295.jpg
Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sau khi duyệt đội danh dự và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình, kết quả nổi bật trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Phát biểu trước cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể lực lượng Công an nhân dân tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

bna-z5146180394636-8aba4ad59474a49a933d2f88943d9e3b-870.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Người ở Trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy
bna-z5146180403630-72357e39afa1400131772a1fb935c729-859.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Người ở Trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội đã thông tin đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2023 với những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mặc dù tình hình bối cảnh khó khăn, thách thức hơn so với dự kiến.

Góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá có đóng góp rất quan trọng của tỉnh Nghệ An.

bna-img-8932-9848.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và có bước phát triển quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2023 có thể nói là một năm thành công khá toàn diện, khá nổi bật của tỉnh Nghệ An so với mặt bằng chung của cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trong đó, đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và đồng tình với đánh giá, năm 2023 tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định và được đánh giá là bình yên nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là yếu tố rất then chốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bna-img-9147-6412.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc Tết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An năm thứ 9 liên tiếp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và ngày 7/2 vừa qua được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Vương Đình Huệ nhận định: Tỉnh Nghệ An đã tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đây là những thuận lợi, tạo ra thời cơ, vận hội mới.

bna-img-8989-5620.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn trọng yếu, chiến lược về an ninh trật tự của cả nước, do đó Công an tỉnh Nghệ An cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, chắc chắn.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc và quán triệt nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự giám sát của Nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

bna-img-9007-2323.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch.

“Lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt và thực sự là thanh kiếm, lá chắn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển đất nước”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu; đồng thời lưu ý trong công tác cần tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương, nhất là đối với lực lượng Quân đội, để góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bna-img-9209-5667.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; khẩn trương thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước.

bna-img-9260-7965.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho 20 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Công an Nghệ An chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

“Tôi rất kỳ vọng, gửi trọn niềm tin Công an tỉnh nhà sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết và các luật”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

bna-z5146216459060-3072492d34b9d360da2a08ac6bfb946a-2969.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lì xì chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân; cũng như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”.

Cùng với đó, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna-img-9278-9503.jpg
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà chúc mừng năm mới Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm dùng vũ khí nóng cướp ngân hàng tại Cửa Lò, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an giao; phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân để tham mưu, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự; đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận, an sinh xã hội, chăm lo cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách.

bna-img-9060-4537.jpg
Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Duy

Trước mắt, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tiếp tục phát huy tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo; phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm trên quê hương xứ Nghệ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tổng kết đánh giá Nghị quyết số 36 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù của Nghệ An và sẽ ban hành Nghị quyết mới để thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị với tinh thần mạnh hơn, đầy đủ hơn, khuôn khổ pháp lý rất đột phá để cho Nghệ An tổ chức thực hiện.

bna-img-9037-2605.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện; theo đó cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng gợi mở Bộ Công an chọn Nghệ An làm đơn vị để nghiên cứu điển hình việc xây dựng các nội hàm cho chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy khi Bộ Công an, Chính phủ, Quốc hội có chủ trương về ban hành chương trình mục tiêu quốc gia rất quan trọng này.

bna-z5146203268368-c52b0a64a864f8fb64f538b0a888777b-4109.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ Công an dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Với truyền thống vẻ vang: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân anh hùng và những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, Nhân dân; góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phồn thịnh, giàu mạnh, sánh vai với các tỉnh, thành trong cả nước.

Bên thềm năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; bước sang năm mới với quyết tâm lớn hơn, đạt được thành tích nhiều hơn; xứng đáng là lực lượng Công an anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!

bna-img-9333-378.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn Công an tỉnh Nghệ An và 20 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn; lì xì chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.

Tin mới