Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Cùng tham gia phiên tiếp dân có đại diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Hưng Nguyên.

Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Trần Xuân Hùng và một số công dân trú tại xóm 6, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên), kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại xứ đồng “Đàng ngoài” cho 22 hộ gia đình; phản ánh hộ ông Trần Quốc Khánh và một số gia đình xây dựng lấn chiếm đất công nhưng chưa bị xử lý.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với nội dung kiến nghị cho chuyển đổi thành đất ở, theo ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, năm 1997 UBND xã Hưng Đạo có thông báo nộp tiền nhưng các hộ dân chưa nộp tiền nên tại thời điểm đó UBND xã Hưng Đạo chưa giao đất cho các hộ gia đình. UBND xã Hưng Đạo cũng khẳng định không có giấy tờ chứng minh xã giao đất cho các hộ dân. Các hộ dân cũng không chứng minh được việc UBND xã Hưng Đạo đã giao đất.

Mặt khác, khu đất các hộ gia đình đang có đơn kiến nghị một phần có hiện trạng là đất nông nghiệp và một phần là đất bằng chưa sử dụng. Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, khu đất trên là đất khu công nghiệp và hành lang an toàn giao thông đường Quốc lộ 46.

Công dân Trần Xuân Hùng nêu nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công dân Trần Xuân Hùng nêu nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định, các thửa đất này không thuộc trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền. Các thửa đất này không đủ điều kiện để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở.

Đối với nội dung công dân phản ánh hộ ông Trần Quốc Khánh và một số hộ dân xây dựng lấn chiếm đất công nhưng chưa bị xử lý, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, ông Khánh được UBND huyện Hưng Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 300 m2, gia đình chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo nội dung và kết quả giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo nội dung và kết quả giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian năm 2017 - 2018, sau khi có phản ánh của công dân, UBND xã kiểm tra việc sử dụng đất của ông Trần Quốc Khánh, hiện trạng đã có công trình lấn đất nông nghiệp liền kề ở phía Bắc và phía Tây. UBND xã Hưng Đạo đã yêu cầu ông Khánh tháo dỡ công trình vi phạm và ông Khánh đã tháo dỡ một phần công trình ở khu vực phía Tây thửa đất.

Hiện tại, gia đình ông Khánh vẫn đang sử dụng phần diện tích đất lấn ở phía Bắc; ở phía Tây đã tháo dỡ công trình, gia đình đang tiếp tục sử dụng đất và chăn nuôi. Khu đất công dân phản ánh có một phần đất trống chưa sử dụng, một phần đất có san lấp trồng cây hàng năm. UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo UBND xã Hưng Đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên tiếp dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cũng khẳng định, các thửa đất của 22 hộ dân không thuộc trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền. Các thửa đất này cũng không đủ điều kiện để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở do khu vực này không quy hoạch đất ở.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với nguyện vọng, mong muốn của công dân chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dẫn chứng lại các quy định pháp luật về đất đai, căn cứ vào hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khu đất công dân kiến nghị chuyển đổi từ trước đến nay không được quy hoạch thành đất ở; các hộ dân không có giấy tờ chứng minh đã được xã giao đất; các hộ dân cũng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, hiện khu đất này đã được quy hoạch là đất khu công nghiệp và hành lang an toàn giao thông. Việc UBND xã Hưng Đạo vào năm 1997 có chủ trương giao đất, thông báo người dân nộp tiền cũng là trái thẩm quyền. Vì thế, nội dung công dân kiến nghị cho chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xứ đồng “Đàng ngoài” là không đủ cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Hưng Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ thủ tục giải quyết nội dung công dân kiến nghị, căn cứ các quy định pháp luật để xem xét các khả năng giải quyết, đặc biệt là lưu ý đảm bảo quyền lợi về sử dụng đất nông nghiệp cho người dân.

Về nội dung công dân phản ánh hộ ông Trần Quốc Khánh và một số hộ gia đình xây dựng lấn chiếm đất công nhưng chưa bị xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hưng Nguyên chỉ đạo xã Hưng Đạo kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để, dứt điểm; báo cáo kết quả giải quyết 2 nội dung công dân kiến nghị cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo cho công dân trước ngày 15/12/2022.

Tin mới