Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại huyện Quỳ Hợp

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại huyện Quỳ Hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, trong chương trình công tác ở huyện Quỳ Hợp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại các mô hình kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

bna_IMG_1378.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra tình hình sản xuất tại Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường (xã Yên Hợp). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất của Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường (tại xã Yên Hợp). Hợp tác xã được thành lập vào tháng 4/2022, sản phẩm chính là cao dược thảo, trà dược thảo, mật ong và trồng cây dược liệu.

Hiện nay, hợp tác xã có nhà máy chế biến trên diện tích 1.000m2, với dây chuyền máy móc trang thiết bị hiện đại; 20ha trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP; 3 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao. Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, mở rộng sản xuất và kết hợp làm du lịch trị liệu.

bna_IMG_1396.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm dây chuyền sản xuất của Hợp tác xã. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_1402.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống, việc làm của người lao động tại HTX. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe báo cáo, tham quan xưởng sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao mô hình sản xuất của Hợp tác xã với các sản phẩm độc đáo, tạo được việc làm thường xuyên cho 31 người, thu nhập từ 6 - 18 triệu đồng/người lao động/tháng.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường phát huy kết quả đạt được, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh doanh.

bna_IMG_1353.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện Quỳ Hợp và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ để Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường đảm bảo các điều kiện phát triển, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, kết hợp trị liệu và du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng tuyến Tỉnh lộ 532. Tuyến đường này dài 28,5km, đi qua địa bàn 5 xã: Châu Lộc, Liên Hợp, Châu Tiến, Châu Hồng và Châu Thành, là thủ phủ khoáng sản của tỉnh.

bna_IMG_1418.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng tuyến Tỉnh lộ 532. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_1446.jpg
Tuyến Tỉnh lộ 532 đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện tuyến đường có hơn 20km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, ảnh hưởng đến tâm lý và an toàn tính mạng của người dân tham gia giao thông. Nhiều năm qua, tại nhiều hội nghị, nhân dân và cử tri đã phản ánh, kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để người dân đi lại được thuận lợi.

Qua thị sát thực tế, nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho hoạt động vận tải, giao thương, đi lại của người dân. Trên cơ sở phương án của Sở Giao thông vận tải, tỉnh sẽ nghiên cứu và quyết định phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn.

bna_IMG_1434.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến Cụm công nghiệp Châu Quang để thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra dây chuyển sản xuất của Công ty. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra dây chuyển sản xuất của Công ty. Ảnh: Phạm Bằng

Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An được thành lập vào năm 2007, có 3 nhà máy nghiền bột đá siêu mịn với dây chuyền tiên tiến, hiện đại, công suất 1 triệu tấn bột/năm, hiện đang giải quyết việc làm cho 600 lao động.

Lãnh đạo công ty báo cáo, năm 2022 tổng doanh thu đạt 961 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11,6 tỷ đồng; nộp ngân sách 38 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch sản xuất 650 nghìn tấn bột đá siêu mịn, 600 nghìn tấn đá hộc; doanh thu thuần hơn 1.000 tỷ đồng, nâng thu nhập người lao động tăng tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống người lao động tại Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống người lao động tại Công ty cổ phần Trung Hải - Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị công ty trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh, sức khỏe người lao động. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị công ty trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh, sức khỏe người lao động. Ảnh: Phạm Bằng

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty. Đồng thời, đề nghị công ty trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cần quan tâm bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo ổn định đời sống người lao động.

Tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH BVS.Stone II. Đây là doanh nghiệp có mỏ đá riêng và chuyên cung ứng, thiết kế, thi công các sản phẩm đá Marble tự nhiên cho thị trường trong nước.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH BVS.Stone II. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH BVS.Stone II. Ảnh: Phạm Bằng

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH BVS.Stone II. Ảnh: Phạm Bằng

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH BVS.Stone II. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo công ty cho biết, năm 2022, doanh thu công ty đạt 5,27 tỷ đồng, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 3,5 tỷ đồng, dự kiến tăng tối thiểu 5% thu nhập người lao động so với cùng kỳ năm 2022.

Đánh giá cao lĩnh vực sản xuất, sản phẩm của công ty với công nghệ hiện đại, tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị công ty trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh, sức khỏe người lao động.

Tin mới