Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) – Sáng 20/7, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2016), đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐ –TB&XH; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn.

Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đều có hai con là liệt sỹ. Đó là mẹ Trần Thị Cọt (SN 1918) hiện đang sinh sống với con trai tại xã Diễn Ngọc; mẹ Đậu Thị Quèn (SN 1920) đang sống với con trai út tại xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích. Gia đình mẹ Quèn mới được hỗ trợ xây dựng nhà tình Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cọt, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cọt, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường thắp hương kính viếng hương hồn hai liệt sỹ Đậu Trọng Thông và Đậu Trọng Thống, con của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Cọt.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường thắp hương kính viếng hương hồn hai liệt sỹ Đậu Trọng Thông và Đậu Trọng Thống, con của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Cọt.

Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng đã đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách: Gia đình thương binh ¼ Nguyễn Minh Châu tại xóm 8, xã Hưng Tân là tấm gương sáng về thương binh vượt khó vươn lên trong cuộc sống và gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu (SN 1932) có hai con là liệt sỹ. Hiện mẹ Cháu đang sinh sống với chồng tại xóm 3, xã Hưng Tiến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Quèn ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Quèn ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà thương binh Nguyễn Minh Châu, xóm 8, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà thương binh Nguyễn Minh Châu, xóm 8, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.

Tại các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống; thể hiện tấm lòng, tình cảm tri ân sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu cùng chồng ở xóm 3, xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu cùng chồng ở xóm 3, xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu cùng chồng là ông Hoàng Văn Lập, xóm 3, xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu cùng chồng là ông Hoàng Văn Lập, xóm 3, xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong muốn gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh; thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Thành Duy – Thành Chung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới