Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, quy tập hơn 11 nghìn phần mộ hài cốt của liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh trong chiến trường ở nước bạn Lào. Trong số đó, có khoảng 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, số còn lại người thì chưa biết tên, địa chỉ.
Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 6/7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào.  Ảnh: Mỹ Nga
tưởng niệm. Ảnh: Mỹ Nga
Cùng đi với đoàn có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;  Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
dâng hoa. Ảnh: Mỹ Nga
Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Trước anh linh các liệt sỹ, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao các liệt sỹ đã hy sinh vì tình hữu nghị anh em của 2 dân tộc Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Trước anh linh liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, đồng chí  và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao các liệt sỹ đã hi sinh vì tình hữu nghị anh em của hai dân tộc Việt - Lào.
Dâng nén hương thơm cầu mong cho anh linh các liệt sỹ được siêu thoát, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh; mong anh linh các liệt sỹ sẽ phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước cũng như các địa phương, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Nga
 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh dâng nén hương thơm lên các anh linh liệt sỹ tại nghĩa trang Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh dâng nén hương thơm lên các anh linh liệt sỹ tại nghĩa trang Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, có diện tích 6,8ha, quy tập 10.367 phần mộ hài cốt của liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hi sinh trong chiến trường ở nước bạn Lào. Trong số đó chỉ có khoảng 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, số còn lại người thì chưa biết tên, người thì chưa biết quê. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới