Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Truông Bồn - Dấu chân anh hùng' sẽ được tổ chức vào tối 29/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng 11/10, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Báo Nhân Dân để rà soát các nội dung liên quan đến Chương trình giao lưu nghệ thuật “Truông Bồn- Dấu chân anh hùng” nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn (30/10/1968-30/10/2023).

Dự cuộc làm việc có đồng chí Quế Đình Nguyên – Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, huyện Nam Đàn và Đô Lương.

bna_a long. anh thanh le.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng” nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn do tỉnh Nghệ An và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức.

Chương trình dự kiến được tổ chức vào tối 29/10/2023 tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

bna_bao nhan dan. anh thanh le.jpg
Đồng chí Quế Đình Nguyên – Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu về kế hoạch tổ chức chương trình. Ảnh: TL

Chương trình gồm hai phần: Phần lễ và phần Chương trình nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật gồm hai chương: Trang sử vinh danh và Lửa hồng tiếp bước tiến tới tương lai.

Bên cạnh các hoạt cảnh, nghệ thuật trình diễn drone light, nghệ thuật trình diễn tranh cát kết hợp với âm nhạc và múa, chương trình còn mang đến một không gian nghệ thuật giàu chất thơ, thấm đượm tình yêu, lòng tự hào dành cho quê hương đất nước, kết nối lịch sử với hiện tại, với những ca khúc đã in sâu trong trái tim hàng triệu người con đất Việt như: Linh thiêng Việt Nam, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Sống như những đóa hoa, Máu đỏ da vàng, Có những tuổi 20 như thế, Lời hứa thế hệ trẻ,…

bna_ chi hanh. Anh thanh le.jpg
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu góp ý kịch bản của chương trình. Ảnh: TL

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Nghệ sỹ Nhân dân Quốc trị, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu, ca sỹ Ngọc Sơn, Đức Tuấn, Tạ Quang Thắng, Phương Mỹ Chi, Nhạc sỹ Phúc Bồ, Họa sỹ tranh cát Trí Đức và Vũ Đoàn; các cựu thanh niên xung phong, các em học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc kháng và sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân.

bna_ loc. anh thanh le.jpg
Đại diện Khu Di tích lịch sử Truông Bồn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Trong đó, phải kể đến tấm gương anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 –Đội 65- Tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. 55 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử của vùng đất linh thiêng Truông Bồn vẫn còn nguyên giá trị, mãi là niềm tự hào của nhân dân ta.

Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Tuyên truyền giá trị văn hóa, lịch sử của Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và truyền thống văn hóa, con người Nghệ An đến với đất nước và bạn bè quốc tế.

bna_ along pb. anh thanh le.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Chương trình còn giới thiệu về mảnh đất Truông Bồn, Nghệ An, giàu truyền thống, văn hóa, trải qua quá trình chiến đấu kiên cường vì độc lập tự do của dân tộc, những thế hệ hôm nay đang xây dựng quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai.

Để chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, hấp dẫn, mang tính giáo dục sâu sắc và tiết kiệm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 73/KH –UBND ngày 4/10/2023 phối hợp tổ chức chương trình. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành địa phương.

bna_db nh. anh thanh le.jpg
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Báo Nhân Dân đã thống nhất các danh mục dự kiến phối hợp để tổ chức Chương trình “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”, từ kịch bản, chương trình phát sóng đến khánh tiết, băng-rôn, huy động lực lượng cùng các hạng mục liên quan khác...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị sau cuộc họp, các sở, ban ngành tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, phối hợp với Báo Nhân Dân làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đón tiếp đại biểu, khách mời; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị; nhân lực tham gia chương trình; đảm bảo an ninh trật tự, nguồn điện, phòng cháy chữa cháy.

bna_to. anh thanh le.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp, trao đổi với Báo Nhân Dân nghiên cứu các ca khúc trong chương trình nghệ thuật đảm bảo phù hợp với nội dung để chương trình diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Tin mới