Chuyện 3 ông thầy Hàn Quốc tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại AFF Cup 2022, có 3 HLV mang quốc tịch Hàn Quốc, đó là Park Hang-seo (Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia) và Kim Pan-gon (Malaysia). Họ sẽ có những cuộc phân tài cao thấp trước khi đối đầu với ông Alexandre Pölking (Thái Lan).

Gần đây các quốc gia Đông Nam Á có xu hướng thích dùng các HLV người Đông Á với sự gần gũi về văn hóa sẽ giúp cho sự thành công cao hơn. Các nhà cầm quân đến từ các nền bóng đá tiệm cận trình độ châu lục như: Hàn Quốc, Nhật Bản đã được đưa vào tầm ngắm. Nhất là sau thành công vang dội của huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, cùng với những thất bại liên tiếp của kình địch Thái Lan dưới thời các nhà cầm quân châu Âu.

Các sứ giả bóng đá Hàn Quốc

AFF Cup 2022, sẽ có một “Tam quốc diễn nghĩa”. Ảnh: Sunday Newspaper
AFF Cup 2022, sẽ có một “Tam quốc diễn nghĩa”. Ảnh: Sunday Newspaper

Thực ra, Việt Nam không phải là nền bóng đá Đông Nam Á tiên phong với việc chọn lựa những ông thầy Hàn Quốc. Các cấp độ Đội tuyển Brunei đã từng được dẫn dắt bởi thầy Hàn Quốc là huấn luyện viên Kwon Oh-son, giai đoạn từ năm 2007 tới 2019. Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Campuchia cũng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Lee Tae-hoon nhưng không đạt được nhiều thành công. Tuyển nữ của Timor Leste cũng từng cùng huấn luyện viên Lee Min-young chinh chiến tại AFF Cup 2022.

Phải đến khi Việt Nam thành công với Park Hang-seo, những nền bóng đá hạng nhất ở khu vực mới bắt đầu nghĩ tới những ông thầy Hàn Quốc. Trận "derby Hàn Quốc" được người hâm mộ chờ đợi nhất diễn ra vào ngày 27/12 khi đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park đụng độ Malaysia của HLV Kim tại bảng B. Cả huấn luyện viên Park và huấn luyện viên Kim đều đã giúp ĐTQG họ dẫn dắt đạt được những thành công nhất định. Ông Shin Tae-yong và cùng đội tuyển Indonesia giành Huy chương Bạc AFF Cup 2020 và Huy chương Đồng SEA Games 31.

Trong khi đó, ông Kim Pan-gon là một gương mặt còn quá mới mẻ chưa tạo nhiều dấu ấn. Với ông Kim, đội tuyển Malaysia đã giành quyền dự Asian Cup 2023. Đó là một chiến tích lịch sử, phải 15 năm rồi họ mới làm được điều này. Nhưng trận thua 0-3 trên sân Mỹ Đình cho thấy ông thầy Hàn Quốc chưa làm thay đổi được tương quan của 2 nền bóng đá dù đã có nhiều thay đổi về lối đá. Ông cất đội trưởng Safawi Rasid trên băng ghế dự bị, chuyển sơ đồ 3-4-3 thành 4-3-3 và nhiều thời điểm được biến thể thành 4-2-3-1 để chủ động phòng ngự.

Thực tế Văn Hậu và Tấn Tài không thể dốc bóng xuống tận đáy biên trong sơ đồ 3-5-2 để tạo ra thứ vũ khí sắc lẹm như thường thấy. Nhưng Tiến Linh, với cú đánh đầu đập đất đã mở đầu cho chiến thắng đậm 3-0. Trình độ của các cầu thủ Malaysia cùng với mặt sân Mỹ Đình không tốt, nên dù có được lợi thế hơn người sớm vẫn không thể gỡ hòa mà còn thua thêm.

Chọn đối thủ nào?

Người hâm mộ Việt Nam trông chờ ông Park Hang-seo “đòi nợ” ông Shin Tae-yong. Ảnh: Sunday Newspaper

Người hâm mộ Việt Nam trông chờ ông Park Hang-seo “đòi nợ” ông Shin Tae-yong. Ảnh: Sunday Newspaper

Dường như thầy trò ông Park Hang-seo không khó để giành tấm vé đầu bảng B. Phải đến bán kết gặp 2 đối thủ Thái Lan, Indonesia thì Quế Ngọc Hải và các cầu thủ mới gặp khó khăn. Hai ông thầy Shin Tae-yong, Alexandre Pölking đều là những đối thủ đáng gờm và từng làm khó ông Park. Ông Shin Tae-yong đã có những đấu pháp cực kỳ hợp lý giúp Indonesia được đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam có trận hòa quý giá, đẩy Việt Nam gặp Thái Lan tại AFF Cup 2020.

Tờ báo Hàn quốc Sunday Newspaper đã ví von rằng tại AFF Cup 2022, sẽ có một “Tam quốc diễn nghĩa” xuất hiện. Ông Park đang tạm dẫn 1-0. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ Việt Nam trông chờ ông Park Hang-seo “đòi nợ” ông Shin Tae-yong, một người đồng hương và là bạn thân của mình. Sau 2 trận thắng, trong đó có chiến thắng đậm Brunei, thì Thái Lan, Indonesia sẽ có “trận chung kết” bảng A, đội thua sẽ gặp Việt Nam. Bạn thích Việt Nam gặp đội nào ở chung kết AFF Cup 2022?

Tin mới