Cơ hội nào cho Nguyễn Trọng Hoàng ở trận đấu với Malaysia?

(Baonghean.vn) - Cầu thủ người Nghệ An đã mãn hạn án treo giò và có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, diễn ra vào tối ngày mai (11/6).
Sự trở lại của Hoàng "bò" sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều lựa chọn về mặt nhân sự cũng như đấu pháp cho màn so tài với Malaysia tại lượt trận thứ 7 của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, khả năng đá chính của Nguyễn Trọng Hoàng vẫn đang là một dấu hỏi.
Suốt thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, vị trí quen thuộc của cầu thủ sinh năm 1989 là hậu vệ cánh phải. Tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019 (trong màu áo U22 Việt Nam) và 5 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Nguyễn Trọng Hoàng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Trọng Hoàng là học trò cưng của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Duy Nam
Nguyễn Trọng Hoàng là học trò cưng của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Duy Nam
Nếu không vì dính đủ số thẻ vàng, gần như chắc chắn là cựu cầu thủ SLNA sẽ được ông Park điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu vừa qua với Indonesia. Điều đáng nói là "người đóng thế" Vũ Văn Thanh lại chơi quá xuất sắc và đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng "4 sao" của Việt Nam trước đội bóng đến từ "xứ vạn đảo".
Rất có thể, với thói quen của mình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không xáo trộn đội hình chỉ vì sự trở lại của một cầu thủ nào đó. Cho nên, vị trí hậu cánh phải của Việt Nam trong trận đấu với Malaysia vẫn sẽ thuộc về Vũ Văn Thanh. Vậy, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ ngồi trên băng ghế dự bị hay được "luân chuyển" sang một vị trí khác?
Ở trận đấu với Malaysia, Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải (số 19). Ảnh: Ngọc Linh
Ở trận đấu với Malaysia, Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải (số 19). Ảnh: Ngọc Linh
Như đã biết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chắc chắn sẽ không có mặt trong màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia, bởi lý do thẻ phạt. Hiện tại, vị trí của Hải "con" vẫn chưa biết sẽ được trao cho gương mặt nào đảm nhiệm. Theo đánh giá của không ít nhà chuyên môn, Nguyễn Trọng Hoàng đang là một trong những lựa chọn khả dĩ nhất.
Thực tế, trong màu áo SLNA, B.Bình Dương và Thanh Hóa, Hoàng "bò" từng rất nhiều lần được các HLV sắp xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những ưu điểm trong phong cách thi đấu của Nguyễn Trọng Hoàng là mạnh mẽ, quyết liệt và không ngại va chạm. Ngoài ra, cầu thủ 32 tuổi còn sở hữu những cú sút xa trái phá và có độ chính xác tương đối cao.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Với đối thủ tranh chấp tốt ở giữa sân, chúng ta nên bố trí cặp tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh để bóp nghẹt. Sự lựa chọn mang tên Nguyễn Trọng Hoàng là chính xác". Hẳn, ông Park cũng đang nghĩ tới điều tương tự./.
                                                  

Tin mới