Còi vàng Dương Mạnh Hùng: 'Mối quan hệ của các trọng tài và Ban tổ chức là vô cùng phức tạp'

(Baonghean.vn) - Cựu còi vàng năm 2006 ông Dương Mạnh Hùng – một trọng tài nổi tiếng liêm khiết, cương trực của bóng đá Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm có hệ thống của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SLNA.

 

Trọng tài Dương Mạnh Hùng từng đoạt danh hiệu Còi vàng
Trọng tài Dương Mạnh Hùng từng đoạt danh hiệu Còi vàng và bắt khá nhiều trận đấu quốc tế --Ảnh: Internet 

Với tư cách là một người xem, một người có thâm niên làm công tác chuyên môn, ông Dương Mạnh Hùng nhận định về tình huống thổi phạt penalty của trọng tài Hà Anh Chiến cho FLC Thanh Hóa như sau: “Trong tình huống Pape Omar va chạm với Đình Hoàng ở phút 88, trọng tài Hà Anh Chiến đã sai rõ ràng rồi. Tình huống đó, cầu thủ Omar đã dùng tiểu xảo, cố ý tạo ra tình huống để qua mặt trọng tài bên ngoài 16m50. Nếu là tôi hoặc một một trọng tài khách quan, sẽ phạt cầu thủ Omar một quả phạt gián tiếp vì lỗi cố ý đánh lừa trọng tài chứ không phải thổi phạt penalty. Nếu yếu kém về mặt chuyên môn và không chắc chắn với quyết định của mình, hoặc không theo sát tình huống thì trọng tài Chiến hoàn toàn có quyền hội ý với các trợ lý của mình tuy nhiên anh ấy đã không làm như vậy.”

Ở đây có 2 vấn đề, một là trọng tài Hà Anh Chiến có chuyên môn quá kém. Hai là trọng tài Chiến bị tác động bởi những vấn đề ngoài chuyên môn (ý đồ cá nhân, cám dỗ vật chất, chỉ đạo từ cấp trên...), tất nhiên đây là quyền đặt nghi vấn của mỗi người.

 

Pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11
Pha bóng dẫn đến quả phạt 11m  "tưởng tượng" của trọng tài Hà Anh Chiến 

Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho biết thêm: “Tôi nói thật, không phải những cái nổi cộm, mình nhìn thấy, các đội bóng phản ứng đã là hết đâu. Còn rất nhiều tình huống khác các đội bóng không nói ra, hay chỉ những người trong nghề mới nhận ra. Rõ ràng là V.League vòng nào cũng có vấn đề về trọng tài. Còn trong trường hợp của trọng tài Hà Anh Chiến, nếu anh ta bị kỷ luật thì cũng là “hình nhân thế mạng” cho những sai lầm khác của những trọng tài khác mà thôi. Việc trọng tài Chiến bị đưa ra để mổ xẻ cũng chỉ giải quyết được phần ngọn. Bản chất của vấn đề bao nhiêu lâu nay vẫn nằm yên đó và chắc chắn chuyện trọng tài xử ép các đội bóng sẽ tiếp diễn trong nay mai.

Khi tôi còn làm trọng tài, tôi vấp phải nhiều vấn đề tiêu cực không kể hết. Vì vậy tôi rất thông cảm với cách phản ứng của SLNA và khi tôi còn đương nhiệm, tôi luôn ủng hộ việc các đội bóng có quyền khiếu nại những sai sót chuyên môn của các trọng tài khi còn làm việc. Vẫn còn rất nhiều đội bóng tại V.League làm ngơ trước những hành vi quá đáng của trọng tài. Tôi rất mong muốn có một cuộc mổ xẻ nghiêm túc với sự có mặt của lãnh đạo các CLB, BTC giải, VFF, Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL, người hâm mộ và truyền thông về vấn đề này. Tôi sẵn sàng đối chất.

Mặc dù vậy, tôi cũng muốn gửi lời đến các HLV như Lê Huỳnh Đức, HLV Ngô Quang Trường hay lãnh đội HAGL cũng nên dành một chút cảm thông cho các trọng tài vì có thể họ không muốn làm như vậy nhưng mối quan hệ của các trọng tài, hội đồng trọng tài và BTC là vô cùng phức tạp. Muốn trong sạch cũng khó. Và việc khiếu nại, đòi lại công bằng là việc nên làm, chúng ta phải đấu tranh đến cùng vì một nền bóng đá sạch tích cực hơn, đừng nản chí”.

Trung Kiên (ghi)

 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới