Công Phượng chia tay Hoàng Anh Gia Lai, sang Nhật Bản thi đấu; Ngôi sao tuyển Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công Phượng chia tay Hoàng Anh Gia Lai, sang Nhật Bản thi đấu; Ngôi sao tuyển Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022; Ronaldo chưa có ý định chia tay tuyển Bồ Đào Nha... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Công Phượng chia tay Hoàng Anh Gia Lai, sang Nhật Bản thi đấu

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nói lời chia tay với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chuyển đến thi đấu cho Yokohama FC tại J-League 1.

Theo tìm hiểu của VTC News, Công Phượng đưa ra quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai từ nhiều tháng trước. Ban đầu, anh có ý định thử sức ở một giải đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tiền đạo sinh năm 1995 quyết định quay trở lại Nhật Bản, nơi anh từng trải nghiệm trong màu áo Mito Hollyhock. Công Phượng sẽ gia nhập Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng J-League 1.

Công Phượng chia tay Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng chia tay Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước. Thậm chí, có đội bóng sẵn sàng chi ra con số 20 tỷ đồng để mua lại hợp đồng của Công Phượng ở Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các thương vụ chuyển nhượng liên quan đến Công Phượng và Văn Toàn về các Câu lạc bộ Việt Nam đều bất thành.

Ở tuổi 27, Công Phượng có thêm một lần thử sức ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Năm 2016, anh chuyển đến Mito Hollyhock nhưng không để lại dấu ấn nào. Sau đó, Công Phượng đến Bỉ thi đấu trong màu áo Sint Truidense và tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Nhưng ngay khi quay lại V-League, Công Phượng lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn dù thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hay Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh. Nhìn chung, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam dù không phải lúc nào cũng chơi hay khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Công Phượng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Thông tin ngôi sao sinh năm 1995 được Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung là không chính xác.

Ngôi sao tuyển Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh. Ở bảng A, đội tuyển Indonesia hiện đang có chuyến tập huấn tại Bali với mục tiêu chinh phục ngôi vương sau nhiều lần bỏ lỡ.

Chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia, tiền vệ Egy Maulana của đội bóng xứ vạn đảo tỏ rõ quyết tâm: "Chúng tôi đến đây với một mục tiêu duy nhất, cụ thể là chức vô địch. Vì vậy, mọi người phải ở bên nhau. Điều kiện thể chất cũng phải được cải thiện".

"Tôi có 3 ngày rèn luyện thể chất. Mọi chuyện khá tốt. Quá trình luyện tập rất mệt mỏi vì tôi mới tập thể dục", ngôi sao của tuyển Indonesia nói thêm.

Tiền vệ Egy Maulana quyết tâm cùng Indonesia vô địch AFF Cup 2022.

Tiền vệ Egy Maulana quyết tâm cùng Indonesia vô địch AFF Cup 2022.

Sau thất bại trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020 (được tổ chức năm 2021), Huấn luyện viên Shin Tae Yong cùng các học trò đang rất khát khao thay đổi lịch sử ở giải đấu năm nay.

Nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục cúp vàng Đông Nam Á, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập danh sách 28 cầu thủ vào đội hình của đội tuyển Indonesia.

Trong danh sách này, Huấn luyện viên Shin cũng cho gọi 3 cầu thủ nhập tịch bao gồm: Marc Klok (gốc Hà Lan) và 2 tân binh Sandy Walsh và Jordi Amat. Jordi Amat (30 tuổi) là cầu thủ nhập tịch mang 2 dòng máu Indonesia - Tây Ban Nha, hiện đang thi đấu trong màu áo Câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Tương tự, Sandy Walsh người Hà Lan có gốc Indonesia, hiện khoác áo Câu lạc bộ KV Mechelen của Bỉ.

Với sự bổ sung các nhân tố nhập tịch, Huấn luyện viên Shin kỳ vọng tuyển Indonesia với dàn cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường sức mạnh và ổn định hơn so với lực lượng dự kỳ AFF Cup trước và có được chiếc Cúp vàng danh giá sau nhiều năm chờ đợi.

Ronaldo chưa có ý định chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Hành trình World Cup 2022 của Cristiano Ronaldo kết thúc khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết bởi Ma-rốc. Kể từ thời điểm đó, đã có nhiều câu hỏi về tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhiều người tin rằng Ronaldo sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau một giải đấu thất vọng, nơi anh chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trên chấm phạt đền.

Ronaldo chưa giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Ronaldo chưa giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, nguồn tin của tạp chí CM cho biết, Ronaldo chưa có kế hoạch đó. Thay vào đó, anh đã vạch ra con đường mới với tham vọng đưa Bồ Đào Nha tới vinh quang ở Euro 2024. Theo CM, Ronaldo đã thông báo cho ban huấn luyện Bồ Đào Nha về dự định tiếp tục chơi bóng cho đất nước của mình.

Messi xác nhận đá trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Sau trận Argentina thắng Croatia ở bán kết World Cup 2022, đội trưởng 35 tuổi của Argentina Lionel Messi khẳng định rằng, trận chung kết gặp đội thắng của cặp Pháp - Morocco là trận cuối cùng anh khoác áo tuyển Argentina đá World Cup.

Cần phải hiểu rạch ròi trong cách nói của tiền đạo “quái” này, tiền đạo nào cũng “quái” cả. “Quái” trên sân mới “lừa” được đối thủ, càng quái, càng giỏi và trong cách ăn nói của họ cũng thế.

Messi nói đá trận World Cup cuối cùng nhưng chứ không phải giã từ đội tuyển Argentina. Vì thế, Messi vẫn có thể khoác áo tuyển Argentina đá các giải khác, trong đó có giải lớn Copa America chẳng hạn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi bốn năm nữa vòng chung kết World Cup mới trở lại thì lúc đó Messi đã 39 tuổi rồi.

Messi đang rất gần với “giấc mơ vàng” World Cup của mình. Ảnh: Reuters

Messi đang rất gần với “giấc mơ vàng” World Cup của mình. Ảnh: Reuters

Hiện nay ở tuổi 35, Messi vẫn có thể khoác áo tuyển Argentina đá Copa America trong 1, 2 năm tới. Ronaldo ở tuổi 35 như Messi hiện nay vẫn còn ghi bàn rất nhiều và rất đều cho đến khi tái hợp MU và mọi chuyện ngày càng tồi tệ đó thôi.

Messi từng hai lần đưa tuyển Argentina vào chung kết World Cup tính đến thời điểm này. Lần thứ nhất vào năm 2014 tại Brazil, Argentina chạm trán với Đức và đội bóng Nam Mỹ thua 0-1 sau 120 phút kịch tính. Lần này Messi lại lèo lái tuyển Argentina vào chơi trận chung kết và chờ đối thủ ở trận đấu cuối cùng này là Pháp hay Morocco.

Với Messi anh cũng từng đưa Argentina vào năm trận chung kết Copa America và trong đó có ba lần thua Chile. Năm ngoái Messi và đồng đội lại đưa đội vào chung kết Copa America gặp chủ nhà Brazil và thắng 1-0 để Messi lần đầu lên ngôi vô địch giải lớn cùng tuyển Argentina.

Liệu vào đêm 18/12 tới đây ước mơ cháy bỏng, chiếc cúp vàng thế giới còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của Messi có đầy đủ, có thêm chiếc cúp vàng này hay không.

Đó cũng là điều mà “tiền bối” Maradona đã làm được mà Messi luôn gánh chịu áp lực cực lớn./.

Tin mới