Công Phượng nỗ lực tập luyện cùng tuyển Việt Nam, chờ đấu Indonesia

Công Phượng nỗ lực tập luyện cùng tuyển Việt Nam, chờ đấu Indonesia

(Baonghean.vn) - Tối 15/3 tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 trong đợt hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đây cũng là buổi tập đầu tiên báo chí được phép tác nghiệp.

403a8458-9605.jpeg
Trong ngày tập luyện 15/3, HLV trưởng Philippe Troussier đã chia lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam làm 2 nhóm để tập luyện vào những khung giờ khác nhau. Ảnh: Hải Hoàng
403a8632-7347.jpeg
Các cầu thủ cũng bắt đầu làm quen với trái bóng thi đấu Specs sẽ được sử dụng trong trận đấu lượt đi trên sân Indonesia, diễn ra vào ngày 21/3 tới. Ảnh: Hải Hoàng
403a9009-2269.jpeg
Buổi tập diễn ra vào 20h30, khung giờ thi đấu trận lượt đi trên sân Indonesia vào ngày 21/3 tới. Ảnh: Hải Hoàng
403a9252-5246.jpeg
Công Phượng là cái tên đáng được chú ý nhất. Ảnh: Hải Hoàng
403a9241-7709.jpeg
Trước đó, chiến lược gia người Pháp đã đích thân sang Nhật Bản để xem Công Phượng thi đấu trong một trận dành cho các cầu thủ dự bị tại J-League 2. Ảnh: Hải Hoàng
403a8797-532.jpeg
Cũng tại buổi tập chiều nay, các cầu thủ đã bắt đầu làm quen với trái bóng thi đấu mang tên Specs. Đây là trái bóng được chủ nhà Indonesia lựa chọn để sử dụng cho trận lượt đi với đội tuyển Việt Nam vào ngày 21/3 tới. Những trái bóng Specs này đã được bộ phận tiền trạm của VFF trực tiếp chuyển về từ Indonesia để phục vụ thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier. Ảnh: Hải Hoàng
403a9290-4370.jpeg
Giống như các đợt hội quân trước, giai đoạn 1-2 ngày đầu là giai đoạn kiểm tra và đánh giá phong độ, thể lực các cầu thủ được triệu tập, nên huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã gộp chung lực lượng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia tập luyện cùng nhau. Ảnh: Hải Hoàng
403a9060-4767.jpeg
Do đã trải qua các bài test ở buổi tập hôm qua, nên nhóm này được huấn luyện viên Philippe Troussier rèn kỹ hơn các nội dung về phối hợp nhóm, hoạt động với cường độ cao. Nhà cầm quân người Pháp cũng liên tục có những chỉ dẫn sát sao để các học trò thực hiện chuẩn xác những yêu cầu mà ông và ban huấn luyện đề ra. Ảnh: Hải Hoàng
403a9038-4553.jpeg
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi/ngày, trong đó buổi sáng tập gym và buổi chiều rèn đấu pháp. Ảnh: Hải Hoàng
403a8640-1944.jpeg
Đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 19/3 và sẽ có thêm 2 buổi tập tại Jarkarta trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21/3. Ảnh: Hải Hoàng
403a9297-3583.jpeg
Tối 18/3, HLV Philippe Troussier sẽ tiến hành chốt danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới