Công tác đối ngoại năm 2023 của tỉnh Nghệ An sôi động, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An thực sự khởi sắc với nhiều hoạt động nổi bật, như tổ chức thành công các đoàn đi công tác nước ngoài, thực hiện công tác đối ngoại Đảng, hợp tác hữu nghị chính quyền, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch.

Theo đánh giá của UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023, công tác đối ngoại trong năm 2023 được triển khai đồng bộ trên 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Đây cũng là năm mà công tác đối ngoại thực sự khởi sắc với nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức thành công các đoàn ra, thực hiện công tác đối ngoại Đảng, hợp tác hữu nghị chính quyền, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch.

bna_1IMG_1853.jpg
Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục trình bày báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023, chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác đối ngoại Đảng tiếp tục triển khai quyết liệt. Chỉ đạo nghiêm túc công tác quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng với các địa phương có quan hệ truyền thống và các đối tác tiềm năng.

Công tác ngoại giao Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tính đến thời điểm này, UBND tỉnh đã tổ chức 16 đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài; tổ chức đón tiếp và làm việc với 40 đoàn/606 lượt người nước ngoài.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống như các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (CHDCND Lào), tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), tỉnh Gifu (Nhật Bản), tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga); mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, Ấn Độ, một số nước châu Âu và các hiệp hội doanh nghiệp...

Qua công tác ngoại giao Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác với các đối tác mới, đẩy mạnh quảng bá về lợi thế thu hút đầu tư, thương mại, du lịch đến các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng.

bna_IMG_5517.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, ngoại giao kinh tế được triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà đầu tư hạ tầng, các đối tác chiến lược để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Nghệ An tới các đối tác, quốc gia trên thế giới.

Đẩy mạnh hoạt động kết nối đầu tư với các nhà đầu tư từ thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, ...; đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình tìm hiểu đầu tư, triển khai thực hiện dự án và trong suốt quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nổi bật là trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ và phu nhân tại Singapore, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Seambcorp, Liên đoàn sản xuất Singapore SMF để tiếp tục bàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư; trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án VSIP Nghệ An II tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc.

bna_ht13.jpg
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 11/2023. Ảnh: Phan Tú

Đặc biệt, tổ chức thành công đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hoa Kỳ. Đoàn đã làm việc, tổ chức hội thảo với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Đây là các đối tác, thị trường lớn của tỉnh sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác Chiến lược toàn diện.

Cùng với đó, tổ chức 2 hội thảo Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ tại bang Texas và Thủ đô Washington DC, với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp và các tổ chức, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại giữa các đối tác Hoa Kỳ với tỉnh Nghệ An.

Tính đến thời điểm này, số người lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 18.639 người, đạt 128,54% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 12,02% so với cùng kỳ. Tỉnh đã cấp mới 15 dự án FDI và điều chỉnh vốn cho 10 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 1,298 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn.

bna_IMG_4604.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Sunny. Ảnh: Phạm Bằng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, với tổng mức đầu tư 9.620 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thoát nước thải, hạ tầng giao thông. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với bạn bè và các đối tác quốc tế.

Tin mới