Croatia vào bán kết World Cup 2022: Niềm cảm hứng bất tận của Luka Modric

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiền vệ đang thuộc biên chế của Real Madrid đã dẫn dắt các đồng đội tiến gần hơn đến ngôi vương tại World Cup 2022.

Chỉ cần một pha hãm bóng, một pha xoay người để loại bỏ sự đeo bám của cầu thủ đối phương hoặc một pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải của Luka Modric, sẽ khiến cả sân vận động rung chuyển với những tràng vỗ tay tán thưởng. Dường như mọi tinh túy đều được ẩn chứa ở bên trong dáng hình nhỏ thó và gương mặt khắc khổ của cầu thủ sinh năm 1985.

Niềm vui của các cầu thủ Croatia sau khi đánh bại Brazil ở vòng tứ kết. Ảnh: Vnexpress.net
Niềm vui của các cầu thủ Croatia sau khi đánh bại Brazil ở vòng tứ kết. Ảnh: Vnexpress.net

Sẽ không quá lời khi khẳng định, sự xuất sắc của "nhạc trưởng" Luka Modric đã góp công lớn giúp Croatia có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022. Mặc dù chưa ghi được bàn thắng hay một pha kiến tạo nào, nhưng thành tích của Croatia trên đất Qatar vẫn in đậm dấu ấn của Luka Modric, cầu thủ mang áo số 10. Trận đấu với Brazil ở vòng tứ kết là minh chứng điển hình.

Một mình Luka Modric đã "cân" cả tuyến giữa của đội bóng màu áo vàng xanh, với sự hiện diện của bộ đôi Casemiro - Lucas Paqueta. Và cũng chính Luka Modric là người khởi xướng cho bàn thắng gỡ hòa của cho Croatia, bằng đường chuyền "sắc như dao cạo", tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng đội "trừng phạt" sự hớ hênh của hàng thủ bên phía đội bóng đến từ khu vực Nam Mỹ.

Tính đến trước vòng bán kết, Luka Modric đã có tổng cộng 485 phút hiện diện trên sân. Thống kê cho thấy là không một cầu thủ nào trên 35 tuổi "cày ải" nhiều như tiền vệ mang áo số 10 của Croatia. Phải thừa nhận là Luka Modric đang thăng hoa trong những giờ phút cuối cùng của mình trên sân khấu World Cup. Được biết, Luka Modric sẽ từ giã màu áo Croatia sau khi trở về từ Qatar.

Luka Modric là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng tại World Cup 2018. Ảnh: Getty

Luka Modric là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng tại World Cup 2018. Ảnh: Getty

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu Croatia có mặt trong trận chung kết thì nhiều khả năng là Luka Modric sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng của giải đấu. Đừng quên, Luka Modric là chủ nhân của danh hiệu này tại kỳ World Cup 2018, được tổ chức trên đất Nga, nơi Croatia giành được ngôi vị Á quân. Cần lưu ý là trong quá khứ, chưa có ai đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng tại 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Trong quá khứ, người ta từng gọi Luka Modric là "tiểu Zidane", "tiểu Pirlo" hay "tiểu Xavi". Tuy nhiên, xét trên mọi phương diện, Luka Modric vẫn chỉ là Luka Modric mà thôi. Thậm chí là ở yếu tố bền bỉ, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo và Xavi Hernandez đều không thể sánh được với đương kim thủ quân Croatia. Có thể nói, Luka Modric là một kiệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho thế giới bóng đá.

Hy vọng là sẽ có một cái kết có hậu cho câu chuyện của Luka Modric ở World Cup 2022./.

Tin mới