Cử tri Hoàng Mai: Ứng viên phải nỗ lực hết mình để những lá phiếu của dân có ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 có cuộc tiếp xúc cử tri tại các phường Quỳnh Dị, Quỳnh Phương và xã Quỳnh Liên thuộc Thị xã Hoàng Mai để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; bà Hoàng Thị Thu Trang - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Công - Phó trưởng phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở khoa học Công nghệ.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 26 gồm ông Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Nguyễn Thanh Diệp - Cán bộ Hội Nhà báo Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hương - Văn phòng đăng kí Quyền sử dụng đất Thị xã Hoàng Mai; Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai.

Đông đảo cử tri tới Hội trường UBND xã Quỳnh Di tham gia buổi tiếp xúc, tranh cử của các ứng cử viên.
Đông đảo cử tri tới Hội trường UBND phường Quỳnh Dị tham gia buổi tiếp xúc, tranh cử của các ứng cử viên.

Trong cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, các ứng viên đưa ra chương trình hành động chi tiết, sát sườn với những vấn đề nóng của Thị xã Hoàng Mai nói chung và 3 xã, phường nói riêng.

Trong đó, tập trung nhấn mạnh các vấn đề về tình hình Biển Đông, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; xây dựng các bộ luật có tính khả thi cao, nâng cao chức năng giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng; phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm; môi trường...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe trình bày, đa số cử tri đánh giá cao kế hoạch hành động của các ứng viên và cho rằng, đây là những kế hoạch thể hiện năng lực và tầm nhìn đúng với nguyện vọng của cử tri.

Cử tri mong rằng nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện đúng lời hứa trước dân, phải đặt quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, có như thế những là phiếu của cử tri mới thực sự ý nghĩa.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp gây ảnh hưởng cuộc sống dân sinh; thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp gây tình trạng thiếu đất canh tác, lao động không có việc làm; thiếu minh bạch trong công tác quản lý một số nơi,... là những vấn đề khác được cử tri đề cập trong cuộc trao đổi.

Cử tri trang thủ theo dõi thông tin về cuộc bầu cử qua báo chí.
Cử tri tranh thủ theo dõi thông tin về cuộc bầu cử qua báo chí.

Thay mặt cho các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu ý kiến và kỳ vọng của cử tri, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực chuyển tải những thông tin của cử tri đến Quốc hội khóa XIV cũng như HĐND tỉnh nhiệm kì 2016-2020.

Ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: “Những ứng cử viên được giới thiệu hôm nay đều nhận rõ trách nhiệm, dù trúng hay không trúng cử vẫn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ của mình. Người ứng cử phải lo cho cuộc sống của nhân dân, lo cho sự phát triển của quê hương, đất nước".

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải những thông tin của cử tri đến Quốc hội khóa XIV cũng như HĐND tỉnh nhiệm kì 2016-2020.
Sau buổi tiếp xúc, vận động bầu cử, các ứng cử viên tranh thủ
Trao đổi thông tin bên lề buổi tiếp xúc.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới