Cử tri Quỳnh Lưu đề nghị gỡ vướng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội khoá XV tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, nhiều cử tri phản ánh vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều 25/9, các đại biểu Quốc hội khoá XV gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6 tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Về phía địa phương có đại diện cấp uỷ, chính quyền, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và cử tri xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu tham dự hội nghị.

bna_ Các đại biêủ tham dự hội nghị tại xã Tân Thắng.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thắng. Ảnh: Hoài Thu

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đại biểu Thái Thị An Chung báo cáo chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Bà Thái Thị An Chung cũng báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri đã gửi đến các cấp, ngành thuộc thẩm quyền của tỉnh, Trung ương. Đã có 10 ý kiến cử tri huyện Quỳnh Lưu gửi đến cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương, trong đó có 9 ý kiến đã được các cơ quan chức năng trả lời; 1 ý kiến đang chờ xử lý và trả lời.

Một số nội dung cử tri huyện Quỳnh Lưu kiến nghị như: Chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; Bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; Vấn đề nước sinh hoạt tại xã Quỳnh Bá còn nhiều bất cập; Một số băn khoăn liên quan hỗ trợ thiệt hại do thiên tai lũ lụt năm 2022; tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

bna_ An CHung.JPG
Bà Thái Thị An Chung thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, cử tri xã Tân Thắng đã có 13 ý kiến, phản ánh các băn khoăn, kiến nghị gửi tới Đại biểu Quốc hội.

Cử tri Lương Thị Phấn - Bí thư kiêm trưởng thôn Bắc Thắng phản ánh tình trạng đường giao thông từ thôn Bắc Thắng đến đường tỉnh lộ 538 xuống cấp. Liên quan đường giao thông, cử tri xã Tân Thắng cũng đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ mở rộng, nâng cấp và cắm biển báo một số tuyến đường liên thôn từ xóm 1/5 đến các thôn xóm khác.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh công tác đền bù hỗ trợ liên quan xây dựng hồ Vực Mấu, nhất là những hộ di dời tái định cư chưa thực hiện xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân… Thôn trưởng thôn 1/5 và các hộ dân Đội Thanh niên xung phong phát triển kinh tế cũng phản ánh việc hàng chục hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục còn nhiều vướng mắc, qua đó đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, hướng dẫn để người dân được đảm bảo quyền lợi của mình.

Cử tri xã Tân Thắng cũng nêu một số nội dung liên quan đời sống dân sinh khác như: Về việc hỗ trợ trồng mía, dứa trên diện tích đất nông nghiệp; đường điện thi công không đảm bảo an toàn; ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, mỏ khai thác đá…

Sau khi các cử tri trình bày ý kiến, lãnh đạo UBND xã Tân Thắng, UBND huyện Quỳnh Lưu đã trả lời, giải trình những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền.

bna_ Đại biểu Quóc hội trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Tháng QUỳnh Lưu ảnh Hoài Thu.JPG
Đại biểu Quốc hội trao quà hỗ trợ 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Thắng. Ảnh: Hoài Thu

Đại biểu Phạm Phú Bình thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp, tiếp nhận các nội dung cử tri xã Tân Thắng phản ánh để chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội đã trao quà tặng 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, động viên các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh, chăm ngoan, vươn lên học tập tốt. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin mới