Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tham dự, về phía đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có các ông, bà: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An; Hoàng Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Về phía địa phương có ông Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai. Tham dự còn có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và cử tri xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai.

bna_tc.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đôn đốc trả lời kiến nghị của cử tri

Trước khi tiếp nhận các phản ánh của cử tri, đại biểu Hoàng Thị Hiền thông báo các nội dung của hội nghị; Báo cáo tổng hợp các ý kiến của cử tri Thị xã Hoàng Mai đã gửi đến các cấp ngành và những nội dung các cơ quan chức năng trả lời.

Cụ thể, trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp 5 ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời (3 kiến nghị gửi đến cơ quan Trung ương và 2 kiến nghị gửi đến UBND tỉnh).

Đến nay, có 2 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương đã có văn bản trả lời; Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc việc trả lời 3 ý kiến còn lại.

Đại biểu Hoàng Thị Hiền cũng báo cáo những ý kiến trả lời cử tri Hoàng Mai của các cấp, ngành liên quan, trong đó có các nội dung: về vi phạm hành lang an toàn đường sắt, đường dây thông tin tín hiệu đường sắt...Về mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, giảm thời gian hưởng Bảo hiểm xã hội,...

Tiếp thu 15 ý kiến cử tri thuộc 7 nhóm vấn đề

Tại hội nghị, đã có 15 ý kiến cử tri với 43 nội dung thuộc 7 nhóm vấn đề người dân quan tâm, các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở.

bna_Ht c Hiền.JPG
Đại biểu Hoàng Thị Hiền thông báo nội dung hội nghị, báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri Hoàng Mai gửi đến các cấp, ngành. Ảnh: Hoài Thu

Cử tri Phạm Văn Dân - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5, xã Quỳnh Trang phản ánh tình trạng giải phóng mặt bằng tuyến đường đi qua xã Quỳnh Trang hiện đang vướng mắc một số hộ dân. Dù đã qua 3 lần làm việc giữa các cơ quan chức năng với các hộ dân, nhưng người dân vẫn cho rằng giá đền bù quá chênh lệch so với giá đền bù cùng loại đất ở địa phương khác như phường Mai Hùng. Bên cạnh đó tình trạng xây dựng mương dẫn nước thi công dang dở, đất đào đắp ngổn ngang cản trở đi lại; một số cột điện cũng đã xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân cũng được phản ánh.

Cử tri Lê Công Tao có ý kiến về việc tuyến đường gom, đường tránh cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Trang ngắn, không thuận tiện cho người dân đi lại. Đường dân sinh trong quá trình thi công cao tốc hiện đã bị chặn, người dân đề nghị trả lại, lưu thông các tuyến đường, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải chạy thường xuyên trên các tuyến đường, nhất là Quốc lộ gây hư hỏng đường nghiêm trọng.

Còn cử tri Hoàng Văn Hoan gửi đến Đại biểu Quốc hội vấn đề người dân Quỳnh Trang đi làm thủ tục đất đai hiện nay rất vất vả, có tình trạng chưa minh bạch, một số địa điểm còn gặp khó khăn khi làm bìa đất, thủ tục giấy tờ chậm và có cả tình trạng cán bộ còn yếu về chuyên môn...

Một số cử tri khác phản ánh việc chế độ hỗ trợ công tác cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã thấp, không đủ để động viên cống hiến, thực hiện công tác. Ví như cử tri Lê Công Vỹ nêu: Về chế độ hỗ trợ đội ngũ bán chuyên trách cấp xã, đây là lực lượng cán bộ kế cận, có bằng cấp, trẻ tuổi, nhiệt huyết cống hiến nhưng chế độ thấp hơn cả cấp xóm nên ngày càng có tình trạng cán bộ trẻ không mặn mà với công việc, bỏ việc...

Ông Vỹ cho rằng, chế độ hỗ trợ hiện nay "nếu tăng theo Nghị quyết HĐND với hơn 400 ngàn là quá thấp”.

bna_Cử tri Phạm Văn Dân Bí thư trưởng thôn 5 xã Quỳnh Trang.png
Cử tri Phạm Văn Dân - Bí thư, trưởng thôn 5, xã Quỳnh Trang phản ánh các kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoài Thu

Trong khi đó, cử tri Phạm Thị Loan - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Trang đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm hưởng lương nên quy định theo hướng đóng lâu thì hưởng nhiều, đóng ít thì hưởng ít.

Còn cử tri Nguyễn Thị Dung, công chức tài chính kế toán xã Quỳnh Trang nêu ý kiến về một số quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đề nghị bổ sung quy định để đối tượng bán chuyên trách được hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60, nữ là 55...

bna_ct.jpg
Hội nghị có 14 ý kiến cử tri xã Quỳnh Trang phản ánh với 7 nhóm nội dung đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai đã trả lời, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Trong đó có các vấn đề nổi cộm nhất được nhiều cử tri phản ánh nhất liên quan xây dựng các tuyến đường dân sinh trong quá trình thi công cao tốc Bắc – Nam. Xã và thị xã đã kiến nghị với các cơ quan, ban ngành liên quan nhưng hiện vẫn chưa tháo gỡ được.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Trang cũng tiếp thu các phản ánh của người dân để chuyển, kết hợp các ban, ngành xử lý. Đối với vấn đề người dân phản ánh thái độ không đúng mực của công chức địa chính đối với người dân, UBND xã sẽ xác minh, nếu có trường hợp như cử tri phản ánh thì sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh.

bna_Phạm Phú Bình.JPG
Đại biểu Phạm Phú Bình tiếp thu, giải trình các nội dung cử tri xã Quỳnh Trang phản ánh. Ảnh: Hoài Thu

Đại biểu Phạm Phú Bình thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp, tiếp nhận 7 nhóm nội dung cử tri xã Quỳnh Trang phản ánh. Đối với tình trạng một số tuyến mương không có trong thiết kế trong thi công liên quan xây dựng cao tốc, Đại biểu Quốc hội sẽ có xác minh, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan liên quan nhằm xử lý sớm nhất nội dung người dân phản ánh.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội đã trao quà tặng 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai, động viên các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh, chăm ngoan vươn lên học tập tốt. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin mới