Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh: 'Manuel Neuer sẽ là điểm tựa của ĐT Đức'

(Baonghean.vn) - Trước trận chung kết sớm giữa ĐT Đức và Italia vào đêm nay, thủ môn đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2001 Võ Văn Hạnh cho rằng ĐT Đức là những người có nhiều khả năng giành chiến thắng nhờ có Manuel Neuer trong khung thành.

“Tôi cho rằng trước một Italia rất kinh nghiệm thì ĐT Đức vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Joachim Loew sẽ có một trận đấu dễ dàng.  Nếu như ĐT Đức cho thấy khả năng triển khai tấn công đa dạng hơn, nguy hiểm hơn bằng nhưng quả lật bóng và phối hợp trung lộ thì bên cạnh việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ, Italia cũng biết cách tấn công chủ động một cách sắc bén và có chủ ý rõ ràng.

Một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho rằng ĐT Đức chỉ cần thận trọng một chút, họ sẽ có nhiều cơ hội vô địch và trận đấu ở vòng tứ kết giữa ĐT Đức và Italia còn là cuộc đối đầu giữa 2 thủ môn xuất sắc nhất thời điểm hiện tại.
Cựu thủ thành Võ Văn Hạnh (áo đen) hiện giờ là trợ lý cho người đồng đội cũ của anh ở SLNA - HLV Nguyễn Hữu Thắng, ở đội tuyển Quốc gia. 

Vào đến vòng tứ kết này, ĐT nào cũng phải hết sức thận trọng, tôi nghĩ Đức sẽ là người kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng rất có thể HLV Joachim Loew cũng đề phòng những đòn phản công của Italia bất cứ lúc nào. Với một thế trận như vậy, ĐT Đức sẽ không dám tấn công ồ ạt và phải bố trí đủ số lượng người có mặt ở trước khung thành Manuel Neuer. Những pha phản công của Italia chưa bao giờ được đánh giá thấp” -  trợ lý HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận định.

Tiếp đến, cựu thủ môn của SLNA cho rằng vai trò của các thủ môn trong cặp đấu này là hết sức quan trọng: “Giữa thủ môn M. Neuer và G. Buffon, tôi nghiêng một chút về sự toàn năng của thủ môn người Đức bởi anh ta là một mẫu thủ môn hiện đại, có khả năng sắm vai một trung vệ bất kỳ lúc nào. Trong khi đó Buffon cũng được đánh giá rất cao với khả năng phản xạ tuyệt vời và sự già dơ.

Tôi nghĩ trận đấu này sẽ bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức và cả 2 hiệp phụ. Trong một hoàn cảnh như vậy, vai trò của các thủ môn là hết sức quan trọng. Đặc biệt là cái vía của người gác đến và với thể hình và sự tự tin của mình thì M. Neuer sẽ làm tốt hơn Buffon. Tôi nghĩ là như vậy. Rất khó nói trước điều gì nhưng hầu như ai cũng tin rằng đây là trận chung kết sớm của EURO năm nay và đội nào giành chiến thắng sẽ nắm chắc cơ hội vô địch"./.                        

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới