Đại biểu HĐND đề nghị thực hiện lại khoản đóng góp xây dựng trường như trước

(Baonghean.vn) – Vấn đề “nóng” được các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ 8 đó là mức tăng học phí và khoản thu vận động xã hội hóa của nhà trường đối với phụ huynh. 

Tổ 8 có 12 đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và các địa biểu khách mời. Ông Nguyễn Tử Phương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh điều hành phiên thảo luận tổ.

Có 11 vấn đề được nêu lên ở phiên thảo luận tổ Tổ 8.
Có 11 vấn đề được nêu lên ở phiên thảo luận tổ Tổ 8.

Tại tổ 8, trong phiên thảo luận tổ đã có 12 đại biểu tham gia ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu tập trung vào 11 vấn đề lớn, đó là:  Mức tăng học phí đề xuất hơi cao so với mức thu nhập người dân; Vấn đề dạy thêm và học thêm đang còn gây bức xúc cho nhân dân; Cần làm rõ tiến độ hoàn trả nợ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các đơn vị; Tình trạng xâm canh, xâm cư diễn ra ở nhiều nơi; Xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế hộ, tạo công ăn việc làm tại chỗ.

Các đại biểu đề nghị rà soát quá trình
Các đại biểu đề nghị rà soát quá trình "trả nợ" của các đơn vị nợ tiêu chí nông thôn mới.

Các đại biểu đề nghị cần có nghị quyết, chương trình hành động đối với việc bảo vệ môi trường; Nghiên cứu dự báo sớm tác động môi trường từ Bãi rác thải Nghi Yên (Nghi Lộc) đối với sông Cấm, thị xã Cửa Lò trong 5-10 năm nữa;  Bổ sung thêm đánh giá và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ở khu vực Hợp tác xã; Xem xét vấn đề thu hồi đất cần đảm bảo sự phát triển hài hòa của nông nghiệp; Cần nghiên cứu cải cách hành chính để kêu gọi, hỗ trợ đầu tư.

Nhiều ý kiến phát biểu xung quanh vấn đề mức tăng học phí và xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Giờ học của học sinh tiểu học xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.
Nhiều ý kiến phát biểu xung quanh vấn đề mức tăng học phí và xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Giờ học của học sinh tiểu học xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Vấn đề “nóng” được các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ 8 đó là mức tăng học phí và khoản thu vận động xã hội hóa của nhà trường đối với phụ huynh.

Đại biểu Đinh Thị An Phong (Huyện Nghi Lộc) đề nghị: “Mức thu học phí đề nghị tăng lên như vậy là cao so với mức thu nhập của người dân, trong khi tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn; Đề nghị nếu có tăng thì tăng từ từ và hợp lý”.

Đại biểu Bùi Đình Long (Quỳnh Lưu) đề xuất: Việc xã hội hóa cơ sở vật chất trong các nhà trường có nơi thực hiện dễ dàng, có nơi thực hiện khó khăn. Ở những nơi khó khăn thì chưa thực hiện đúng tinh thần tự nguyện. Việc quản lý nguồn thu này có nhiều bất cập. Nên có phương án thay thế đó là thực hiện lại khoản đóng góp xây dựng trường như trước đây”.

Xem clip thảo luận tổ 8:

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới