Đại biểu HĐND tỉnh: Tăng học phí quá đột ngột

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được nhiều đại biểu HĐND tỉnh thảo luận cho ý kiến vào nội dung tờ trình về mức tăng thu học phí tại phiên thảo của luận tổ 2, gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên do đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên chủ trì.

Cùng tham dự có đại diện các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiến nghị: Tăng mức thu học phí cần có lộ trình.
Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiến nghị: Tăng mức thu học phí cần có lộ trình.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu băn khoăn về nội dung tờ trình tăng mức thu học phí. Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An (đại biểu đơn vị TP Vinh) phản ánh: Tăng thu học phí là cần thiết nhưng mức tăng như thế nào cho phù hợp. Ngành giáo dục cần tính toán rõ vấn đề thu - chi, tỷ lệ tăng vượt cao ngay một lúc sẽ gây áp lực, tâm lý cho người dân.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan cũng nhấn mạnh, trong giải trình của ngành giáo dục tăng học phí là do lương cơ bản tăng nhưng chúng ta phải tính toán trong số học sinh có bao nhiêu con em của cán bộ công chức được hưởng lương; tăng phải phù hợp với mặt bằng kinh tế. Bày tỏ băn khoăn về nội dung chi từ khoản thu học phí trùng lặp với khoản chi được thu từ nguồn xã hội hóa, đại biểu Phạm Thị Hồng Toan đề nghị phần chi cần minh bạch, rõ ràng.

Giờ học của lớp mầm non 4 tuổi tại trường Mầm non xã Nghĩa Tiến -  Thị xã Thái Hòa.
Giờ học của lớp mầm non 4 tuổi tại trường Mầm non xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hòa.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí Thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP Vinh) kiến nghị: Mức tăng quá đột ngột, gây ảnh hưởng tâm lý của người dân bởi học sinh là con em nông dân chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì vậy, cần phải đưa ra lộ trình cụ thể hơn. Cùng chung quan điểm, ý kiến một số đại biểu đề nghị nên quy định mức thu phí xây dựng thay hình thức thu xã hội hóa như hiện nay.

Đồng chí Lưu Đức Thiên- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT giải trình kiến nghị của đại biểu về vấn đề tăng mức thu học phí.
Đồng chí Lưu Đức Thuyên- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT giải trình kiến nghị của đại biểu về vấn đề tăng mức thu học phí.

Làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu về nội dung tăng mức thu học phí, đồng chí Lưu Đức Thuyên- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã giải trình các ý kiến đại biểu quan tâm. Đồng thời nhấn mạnh Sở GD&ĐT Nghệ An cam kết nâng cao trách nhiệm chỉ đạo nghiêm túc vấn đề thu - chi học phí một cách minh bạch, rõ ràng. Sở GD &ĐT mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị với chính phủ thực hiện chính sách thu phí xây dựng thay hình thức thu theo xã hội hóa như hiện nay.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đóng góp, kiến nghị các vấn đề về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, vấn đề an toàn thực phẩm, nợ đọng trong xây dựng cơ bản, chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo,…

Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Phi tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tổng hợp báo cáo trong phiên họp ngày mai.

  Thanh Lê - Hữu Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới