Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Vinh trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 11/10, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri các phường: Hồng Sơn, Vinh Tân, Trung Đô (TP. Vinh), trước Kỳ họp thứ 6.

bna_IMG_6365.JPG
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH tại địa điểm phường Hồng Sơn (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và thành phố Vinh.

BNA_IMG_6235.JPG
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại địa điểm phường Hồng Sơn. Ảnh: Thành Duy

SỐT RUỘT VÌ DỰ ÁN TREO, CHẬM TIẾN ĐỘ

Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, lãng phí; tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị Quốc hội quan tâm tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật của lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, trốn thuế, hoàn thuế liên quan; nghiên cứu sửa đổi quy định nhập khẩu hàng hoá đối với những khâu còn kẽ hở.

bna_IMG_6116.JPG
Ông Nguyễn Văn Nhạc, phường Vinh Tân (TP. Vinh) phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, nhiều ý kiến của cử tri nêu vấn đề cần thực hiện kiên quyết việc thu hồi các dự án treo, dự án chậm tiến độ làm lãng phí tài nguyên đất đai và tạo dư luận không tốt trong nhân dân; đồng thời triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn nên thực hiện dứt điểm, tránh kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Nhạc, phường Vinh Tân (TP. Vinh) đề nghị cho biết tiến độ dự án đường Lê Mao kéo dài vì đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ông Nhạc cũng nêu những trăn trở trong quản lý nhà chung cư, thậm chí dù người dân vào ở đã lâu vẫn không bàn giao được dự án, không thành lập được ban quản trị nên vận hành nhà có nhiều bất cập.

Liên quan vấn đề này, ông Phan Trọng Nguyên, phường Trung Đô (TP. Vinh) đề nghị cho biết về việc xử lý đối với dự án chợ cầu Thông trong gần 20 năm chưa thực hiện được, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

bna_IMG_6120.JPG
Cử tri Phan Trọng Nguyên, phường Trung Đô (TP. Vinh) phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, cử tri trên địa bàn cũng quan tâm đến các nội dung khác như liệu có còn triển khai dự án Văn miếu Vinh hay không, vì hiện nay do quy hoạch nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cử tri cũng dành nhiều quan tâm trong lĩnh vực giáo dục, nhất là vấn đề bạo lực học đường, qua đó đề nghị có giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh; đồng thời cần giải quyết dứt điểm tình trạng thay sách giáo khoa liên tục, gây tốn kém, lãng phí, tiền của của nhân dân, khó khăn cho giáo viên và học sinh.

Cử tri Phạm Thị Thu, phường Trung Đô (TP. Vinh) nêu những băn khoăn về lương của đội ngũ giáo viên, cũng như đề nghị cần cơ chế để đảm bảo vị trí nấu ăn cho học sinh trong các trường mầm non.

bna_IMG_6149.JPG
Các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri. Ảnh: Thành Duy

Cử tri cũng đề nghị cần sớm ban hành chính sách tiền lương, hiện nay lương của cán bộ, công chức phường, xã vẫn còn ở mức quá thấp; xem xét nâng chế độ phụ cấp tiền lương cho những người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã; khối, xóm để đảm bảo duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng thời, cử tri 3 phường: Hồng Sơn, Vinh Tân và Trung Đô đề nghị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

bna_IMG_6200.JPG
Cử tri Phạm Thị Thu, phường Trung Đô (TP. Vinh) phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, ý kiến cử tri cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành chức năng và chính quyền địa phương có các biện pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là tội phạm giết người, cướp của, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng trước các vụ việc mất an toàn: cháy nổ, tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các sự cố bất thường xảy ra trong thời gian vừa qua làm chết nhiều người; các biện pháp, phương tiện, nguồn lực để thực hiện cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống tai nạn, rủi ro chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm.

TIẾP TỤC GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG CHUNG CƯ KHÔNG BÀN GIAO ĐƯỢC

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP. Vinh đã trả lời cử tri các nội dung thuộc thẩm quyền. Sau khi thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay, thay mặt các vị đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã phát biểu tiếp thu và trả lời các kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt trước phản ánh của cử tri về việc có tình trạng chung cư không bàn giao được, giá điện, giá nước sử dụng trong chung cư cao, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cam kết sẽ tiếp tục giám sát về vấn đề này.

bna_IMG_6319.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Thành Duy

Về vấn đề cấp nước cho người dân, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị TP. Vinh tiến hành khảo sát tổng thể trên địa bàn, làm việc với công ty cấp nước để có lộ trình đầu tư tại những khu vực cấp nước chưa đảm bảo; đồng thời thành phố trình kết quả khảo sát với Sở Xây dựng để báo cáo tỉnh có ý kiến với công ty cấp nước; mục tiêu là phải giải quyết hài hòa, hợp lý nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân khi sử dụng nước.

Đối với dự án Văn miếu Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi với cử tri về những trăn trở, mong muốn trong việc tôn tạo, phục dựng công trình là biểu tượng của đất học xứ Nghệ. Người đứng đầu Tỉnh ủy cho biết sẽ tập trung nghiên cứu để có phương án bố trí nguồn lực trong thời gian sớm nhất có thể để thực hiện.

bna_IMG_6088.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, trao đổi với cử tri bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt đối với phản ánh của cử tri về xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quan điểm rất quyết liệt về việc này và đã ban hành nghị quyết chuyên đề riêng. Tuy nhiên trong thực tiễn, có những dự án khi thu hồi đang vướng thủ tục pháp lý, do đó sẽ tiếp thu ý kiến cử tri với các dự án cụ thể để tiếp tục rà soát, tháo gỡ.

Tin mới