Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Tân Kỳ đã có 11 lượt ý kiến liên quan đến chế độ cho cán bộ khối, xóm, hạ tầng giao thông, các vấn đề đất đai...

Chiều 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông: Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Tân Kỳ, thị trấn Tân Kỳ và đông đảo cử tri.

bna_daibieuquochoi.JPG
Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đại biểu Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 29/11/2023; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An từ kỳ họp thứ 5 đến nay.

Theo đó, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật khác; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác.

bna_hoinghi.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Với tinh thần dân chủ và thẳng thắn, các cử tri thị trấn Tân Kỳ đã có nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu Quốc hội. Cử tri Hồ Trọng Quỳnh (khối 2, thị trấn Tân Kỳ) đề xuất cần có sự quan tâm hơn đối với chức danh cấp phó ở khối, xóm. Đây không phải là 1 trong 3 chức danh người hoạt động chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng, tuy nhiên, lại là người trực tiếp tham gia vào công việc của khối xóm, vì vậy, các cử tri đề nghị cần nghiên cứu chính sách để hỗ trợ cho đối tượng này.

bna_hồ trọng quỳnh khối 2.JPG
Cử tri Hồ Trọng Quỳnh (khối 2, thị trấn Tân Kỳ) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Về vấn đề hạ tầng, cử tri Trần Khắc Liên (khối 6, thị trấn Tân Kỳ) phản ánh hệ thống đường giao thông ở thị trấn chưa phát triển kịp so với nhu cầu của người dân. Ngoài ra, cử tri cho rằng, hệ thống ánh sáng đô thị còn kém, kiến nghị huyện và thị trấn Tân Kỳ cần quan tâm hơn đến vấn đề này.

bna-tranvanliem.JPG
Cử tri thị trấn Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Vũ Thị Thành (khối 1, thị trấn Tân Kỳ) cũng đã phản ánh một số vấn đề về đất đai. Theo đó, bà là 1 trong 17 hộ dân ở khối 1,thị trấn Tân Kỳ giáp ranh với xã Giang Sơn (Đô Lương) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do chưa xác định vùng đất này thuộc địa phận huyện Đô Lương hay huyện Tân Kỳ. Cử tri đề nghị cần sớm giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề về chế độ trợ cấp cho người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có công với cách mạng.

bna_phanvangiap.JPG
Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ và đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri phản ánh.

bna_vivanson.JPG
Đại biểu Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ đó chuyển đến các cấp, ngành có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

Tin mới