Cử tri Yên Thành đề nghị nâng phụ cấp cho cán bộ thôn, xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, khóa XV, cử tri xã Mã Thành phản ánh nhiều nội dung, trong đó có kiến nghị nâng phụ cấp cho cán bộ thôn, xóm.

Sáng 26/9, tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành, xã Mã Thành và đông đảo cử tri.

IMG_20230926_093955.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Phú Bình thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 6 với nhiều vấn đề quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024; xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

IMG_20230926_094011.jpg
Ông Phạm Phú Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Ông Phạm Phú Bình cũng thông báo nội dung các kiến nghị, phản ánh của cử tri Yên Thành trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Đến nay, có 4/4 kiến nghị đã được trả lời.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Mã Thành cho biết ngày càng có nhiều cán bộ thôn, xóm xin nghỉ việc bởi phụ cấp hỗ trợ cho cán bộ khối, xóm thấp, không đủ trang trải nuôi gia đình. Người dân cũng băn khoăn chưa hiểu rõ về các vấn đề mua bảo hiểm y tế (vì sao không cho học sinh mua theo hộ gia đình).

IMG_20230926_094013.jpg
Cử tri xã Mã Thành phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoài Thu

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri xã Mã Thành phản ánh gặp khó trong tìm đất san lấp và làm thủ tục cấp "bìa đỏ", hồ sơ thủ tục còn rườm rà, phức tạp.

Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nguồn kinh phí hỗ trợ còn thấp, người dân còn đóng góp nhiều; đề nghị các cấp ngành có quy chế giám sát chặt chẽ việc xây dựng nông thôn mới, tránh chạy theo thành tích không thực chất...

IMG_20230926_100736.jpg
Các đại biểu tặng quà 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mã Thành. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Thành và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý mà cử tri phản ánh.
Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trả lời cử tri về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn về nhu cầu đất san lấp...

Bà Thái Thị An Chung thay mặt đoàn trả lời, giải trình một số nội dung cử tri phản ánh như các băn khoăn, kiến nghị về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ thôn, khối, bản; các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến, chuyển tới các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Tin mới