Hội Cựu chiến binh cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tri ân các anh hùng, liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An về với Hà Giang, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), từ ngày 18 đến 19/4/2024, đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến Hà Giang, tổ chức lễ viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

bna-2.jpg
Đoàn tới thăm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Bạch Hiền

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt lẵng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc những người con đã ngã xuống, hy sinh xương máu cho nền độc lập - tự do, cho sự toàn vẹn thiêng liêng của Tổ quốc.

Nằm cạnh Quốc lộ 2, tựa lưng vào dãy núi Tây Côn Lĩnh, phía trước hướng về sông Lô, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên có gần 1.900 phần mộ anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong đó có 346 mộ chưa xác định được thông tin.

Với tinh thần “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hầu hết đều ở độ tuổi thanh xuân. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức đau thương đầy bi tráng ấy không thể nào quên được. Trên mảnh đất Hà Giang, vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy.

bna-1.jpg
Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Bạch Hiền

Thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn và nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố tổ chức Hội đoàn kết, ngày càng vững mạnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin mới