Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2023 -2028, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An sẽ tập trung nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

Sáng 16/6, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hoài Phương – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An: Nguyễn Chí Công và Nguyễn Thị Thu Nhi.

Về phía Sở Giao thông Vận tải có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: T.L

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: T.L

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An có 30 công đoàn cơ sở, với gần 2.300 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên được triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình cụ thể như: “Chương trình phúc lợi đoàn viên” - ký thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp vận tải xe buýt để giảm giá 10% cho người lao động.

Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức hàng năm với nhiều cách làm mới, huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo được nhiều hơn cho người lao động. Chương trình ”Mái ấm Công đoàn” triển khai có ý nghĩa, với nhiều căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chương - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: T.L

Đồng chí Nguyễn Khắc Chương - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: T.L

Cùng đó, các cấp công đoàn toàn ngành đã rất tích cực trong việc tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện: hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 số tiền 230 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn ngành ủng hộ đồng bào miền Trung và nhân dân huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ gần 2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: T.L

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: T.L

Công tác vận động phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được chăm lo. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã rất tích cực trong việc khảo sát, vận động thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả đã thành lập mới 5 công đoàn cơ sở (vượt 250% chỉ tiêu đại hội). Kết nạp mới 190 đoàn viên.

Các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.L

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.L

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Theo đó, nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động ở cơ sở, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc.

Lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.L

Lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.L

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn; trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động; lấy công đoàn là cơ sở trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết với phương châm: Vì lợi ích của đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 -2025. Ảnh: T.L

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 -2025. Ảnh: T.L

Cùng đó, tập trung, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; nắm chắc tình hình công nhân, viên chức, lao động, phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của người lao động đến cơ quan quản lý Nhà nước để tránh xảy ra những điểm nóng trong quan hệ lao động.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp đảng viên mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: TL

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: TL

Công đoàn ngành cần tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên ứng dụng, sử dụng thành thạo các dịch vụ chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn và tổ chức các hoạt động công đoàn, hướng đến “đoàn viên số”, “công đoàn số”,...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 14 đồng chí.

Chiều 16/6, Ban Chấp hành mới sẽ bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028:

- Mỗi năm thành lập mới ít nhất 1 công đoàn cơ sở, kết nạp được trên 30 đoàn viên công đoàn.

- Hàng năm, có ít nhất 80% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- Hàng năm, có ít nhất 95% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hàng năm, có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

- Hàng năm, công đoàn ngành phấn đấu đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100 % công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và 60% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hàng năm, mỗi tổ chức công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới