Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11

(Baonghean.vn) - Hôm nay, (5/11), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Ban chỉ đạo Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2009-2012 để chuẩn bị các nội dung cho Đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11/2012. Đồng chí Thái Văn Hằng, UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Với phương châm "Thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT từ năm 2009 đến 2012; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2012 đến 2015. Đồng thời, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh giai đoạn 2009 - 2012.

 

Tại Hội nghị, các tiểu ban giúp việc Đại hội đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho Đại hội. Đến nay, Tiểu ban nội dung đã xây dựng xong các Văn kiện Đại hội, thẩm định các tham luận và báo cáo điển hình tiên tiến...Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng thời lượng, mở chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Mục tiêu sau đại hội thi đua, phải tạo được bước phát triển mới về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh, gắn với việc thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của các địa phương.


Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 ảnh 1

                          Đồng chí Thái Văn Hằng phát biểu tại cuộc họp.
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng biểu dương các ngành, các tiểu ban đã khẩn trương vào cuộc, làm tốt nhiệm vụ Ban Tổ chức phân công. Đồng chí cũng giao cho Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh sớm ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức tại 2 đơn vị. Các nội dung công việc cần phải hoàn thành trước 10/11 gồm: Dự thảo chương trình Đại hội, dự thảo thành viên Đoàn chủ tịch... Riêng đề cương Báo cáo chính trị, đề cương tuyên truyền xong trước ngày 15/11. Đồng chí yêu cầu các Tiểu ban sớm hoàn tất các phần việc còn lại để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trần Hải

Tin mới