Dàn cầu thủ Triều Tiên cao lớn suýt soát 1,9 m

Dự Asian Cup 2019, nhiều cầu thủ trong đội tuyển được mệnh danh là "bí ẩn nhất thế giới" cao ít nhất 1,83 m, người cao nhất tới 1,92 m.
19h30 ngày 25/12, trong khuôn khổ Asian Cup, tuyển Việt Nam đá trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, với đội Triều Tiên, đội bóng được mệnh danh là
19h30 ngày 25/12, trong khuôn khổ Asian Cup, tuyển Việt Nam đá trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, với đội Triều Tiên, đội bóng được mệnh danh là "đội tuyển bí ẩn nhất thế giới". Đội Triều Tiên sở hữu dàn cầu thủ cao lớn. Theo Transfermarkt, thủ môn Ri Myong-guk cao 1,88 m, nặng 79 kg. Ngoài Ri Myong-guk, Triều Tiên còn có thủ môn Ri Kwang-il cao 1,92 m.
Tiền vệ Ri Yong-chol (áo trắng) sinh năm 1991. Anh sở hữu chiều cao 1,89 m.
Tiền vệ Ri Yong-chol (áo trắng) sinh năm 1991. Anh sở hữu chiều cao 1,89 m.
 
Hậu vệ Ri Yong-Jik (áo trắng) cao 1,87 m và nặng 75 kg, sinh năm 1991 tại Nhật Bản.
Hậu vệ Ri Yong-Jik (áo trắng) cao 1,87 m và nặng 75 kg, sinh năm 1991 tại Nhật Bản.
 
Hậu vệ Jang Kuk-chol (áo đỏ, số 3) sinh năm 1994, cao 1,83 m.
Hậu vệ Jang Kuk-chol (áo đỏ, số 3) sinh năm 1994, cao 1,83 m.
 
Giống Jang Kuk-chol, hậu vệ Pak Myong-Song (áo trắng) sinh năm 1994 và cao 1,83 m.
Giống Jang Kuk-chol, hậu vệ Pak Myong-Song (áo trắng) sinh năm 1994 và cao 1,83 m.
 
Tiền đạo gốc Nhật An Byong-Jun (áo trắng) sinh năm 1990, cao 1,83 m và nặng 75 kg.
Tiền đạo gốc Nhật An Byong-Jun (áo trắng) sinh năm 1990, cao 1,83 m và nặng 75 kg.
 
Tiền vệ Myong Cha-hyon (áo trắng) cao 1,82 m và nặng 66 kg. Anh 28 tuổi.
Tiền vệ Myong Cha-hyon (áo trắng) cao 1,82 m và nặng 66 kg. Anh 28 tuổi.

Tin mới