Dấu hỏi về Xuân Trường khi gia nhập đội bóng Thái Lan

(Baonghean.vn) - Được đảm bảo ra sân đến 70% số trận cả mùa cùng mức lương và sự đãi ngộ đáng mơ ước. Phải chăng Buriram United tin rằng họ sẽ hồi sinh được Xuân Trường?

Xuân Trường gia nhập Buriram United lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn. Khác với Công Phượng, Xuân Trường đã trình diễn một phong độ kém thuyết phục trong 2 giải đấu gần nhất của ĐTVN là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2018. Tại hai giải đấu này, Trường thường xuyên được ra sân từ băng ghế dự bị. Khi có mặt trên sân, anh không gây được ấn tượng mạnh, thậm chí còn khiến cường độ thi đấu của ĐTVN thường bị suy giảm đi.

Thế nhưng, với Buriram United, họ dường như không quan tâm đến điều đó. Một bản hợp đồng với mức thu nhập đầy mơ ước đã được ký. Xuân Trường sẽ hưởng mức lương 10.000 USD. Chưa kể, tiền vệ này còn được cấp nhà, xe hơi và nhiều đãi ngộ lớn khác.

Thậm chí, Buriram United không ngần ngại chấp nhận điều khoản đặc biệt mà bầu Đức mong muốn được cài vào hợp đồng. Đó chính là việc Xuân Trường sẽ được đảm bảo ra sân 70% số trận đấu của Buriram United ở mùa bóng 2019.

Xuân Trường thi đấu không thuyết phục vẫn có được sự chú ý từ Buriram United. Ảnh: AFC

Xuân Trường thi đấu không thuyết phục vẫn có được sự chú ý từ Buriram United. Ảnh: AFC

Chấp nhận để Xuân Trường được thi đấu thường xuyên có nghĩa đội bóng đương kim vô địch Thái League đã rất tin tưởng vào đẳng cấp của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG này. Chấp nhận một sự đãi ngộ lớn có nghĩa họ tin trình độ của Xuân Trường xứng đáng với những gì anh nhận được.

Thực tế, dù đang có phong độ không cao nhưng không thể phủ nhận trình độ chơi bóng bài bản và hiện đại của Xuân Trường. Lối đá phòng ngự phản công chuyển biến linh hoạt của HLV Park Hang-seo áp dụng ở ĐTVN có vẻ không phù hợp với một tiền vệ chơi đủng đỉnh và hào hoa như Xuân Trường.

Phải chăng Buriram United đã nhìn thấy điều họ cần từ Xuân Trường? Ảnh: Siam Sport

Phải chăng Buriram United đã nhìn thấy điều họ cần từ Xuân Trường? Ảnh: Siam Sport

Thủ môn Đặng Văn Lâm mới đây chia sẻ: “Thái League rất khác với V.League. Tại Việt Nam tôi thường xuyên sử dụng bóng dài, phải phát bóng thật xa mỗi khi có cơ hội. Còn ở Thái, họ thích sử dụng những đường bóng ở đoạn ngắn hơn. Do đó, tôi được tập chân nhiều hơn, bao gồm cả việc di chuyển để dễ dàng xác định vị trí của các đồng đội trên sân”.

Chính vì lẽ đó, một cầu thủ giỏi chuyền bóng đoạn ngắn và luôn biết cách triển khai những đường chuyền như Xuân Trường sẽ phù hợp hơn khi chơi ở Thái League.

Rất có thể, tại Buriram United, Xuân Trường sẽ được tự do phát huy khả năng sáng tạo, phát động tấn công hơn là làm nhiệm vụ phòng ngự. Hy vọng rằng, trong cách nhìn nhận của nhà đương kim vô địch Thái Lan, Xuân Trường vươn xa hơn trong tương lai gần.

Tin mới