Đẩy mạnh trấn áp tội phạm trộm cắp

(Baonghean) - Hiện nay, tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản đang có chiều hướng gia tăng. Đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quyết liệt đấu tranh
Vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 15/10, chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi), trú thôn 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đứng bên Quốc lộ 7A để đón xe đi Hà Nội. Bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy ngang qua giật chiếc điện thoại trên tay chị T, rồi phóng xe mất hút. Chị T đã tìm đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Tổ tuần tra vũ trang giao thông 212 tiến hành chốt chặn các tuyến đường, đồng thời sử dụng biện pháp nghiệp vụ truy xét. Sau hơn 2 giờ điều tra, đến 21 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã sàng lọc, làm rõ 2 đối tượng gây ra hành vi cướp giật gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1990), trú xóm 4, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ và Nguyễn Quốc Trung (SN 1994), trú xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Đấu tranh bước đầu với đối tượng, Trường khai nhận từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, y vừa mới mãn hạn tù được 3 tháng nay. Riêng Trung đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Lực lượng công an họp triển khai đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm. 	 Ảnh: Minh Tâm
Lực lượng công an họp triển khai đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: Minh Tâm
Trước đó, ngày 13/10, Công an Thị xã  Hoàng Mai đã tiến hành điều tra làm rõ nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn gồm 5 đối tượng: Lê Thạc Linh (SN 1992) và Hồ Đăng Tùng (SN 1990), cùng trú tại xóm 21, xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai; Lê Quang Đức (SN 1990), Bùi Xuân Bình (SN 1998) đều trú tại Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu và 1 đối tượng bỏ trốn là Đậu Anh Tuấn (SN 1990), trú tại khối 11, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Quá trình điều tra làm rõ, đây là nhóm gồm các thành phần lười lao động, thích tụ tập rượu chè, bài bạc, nghiện hút; trong đó Linh đã từng có 1 tiền án về tội trộm tài sản vừa mãn hạn tù. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ tháng 7 đến đầu tháng 10 đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Thị xã Hoàng Mai; sau khi trộm được đem đi tiêu thụ ở tỉnh phía Nam lấy tiền tiêu xài…
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra 21 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ cướp giật tài sản, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 16 vụ. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại tội phạm này, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 131/KH-CAH ngày 30/9/2014 triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Anh Sơn và Kế hoạch số 520/KH-CAH-XDPT ngày 5/10/2014 chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn. Trong vòng 10 ngày đầu ra quân, Công an huyện đã điều tra bắt 3 vụ 5 đối tượng liên quan đến tội trộm cắp và cướp giật tài sản xảy ra ở các địa bàn Tường Sơn, Thành Sơn và Long Sơn. 
Trước tình hình tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh  cho biết: Phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; làm tốt công tác quản lý đối tượng, tuyến, địa bàn, nhất là các đối tượng ở địa phương khác đến gây án trộm cắp; nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án các vụ trộm cắp tài sản. Trước mắt, đơn vị sẽ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các nhóm trộm cắp mà đối tượng thuộc diện quản lý; xác lập các chuyên án để đấu tranh làm rõ, "đánh mạnh" vào tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản.
Chủ động phòng ngừa
Theo dự báo, trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn; xuất hiện các băng nhóm tội phạm trộm cắp có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, tội phạm mới sử dụng công nghệ cao để trộm cắp; gây hậu quả và thiệt hại tài sản. Do đó, nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này đặt ra hết sức nặng nề và cấp thiết. Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48/CT/TƯ ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy; các chương trình, kế hoạch hành động của Công an tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Các đơn vị nghiệp vụ tập trung rà soát, lên danh sách các băng, nhóm hoạt động trộm cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản trộm cắp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, phòng ngừa nghiệp vụ đối với các đối tượng trọng điểm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án trộm cắp tài sản; thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm ở những địa bàn phức tạp để phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát động sâu rộng, mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh việc tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế, làm giảm loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Bài, ảnh: Anh Dũng
10 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh phát  hiện 737 vụ trộm cắp tài sản, tăng 14 vụ bằng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013), thiệt hại tổng trị giá khoảng 15,2 tỷ đồng; 90 vụ cướp giật (tăng 14 vụ bằng 23% so với cùng kỳ năm 2013), thiệt hại tài sản khoảng 750 triệu đồng. Nổi lên là tình hình cướp giật tài sản ở Thành phố Vinh và các huyện phụ cận; trộm cắp xe máy, trộm trâu bò; trộm tài sản công sở, trong nhà… gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 30/CD-UBND ngày 14/10/2011 về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn.

Tin mới