Điểm sáng công tác dân số vùng giáo

(Baonghean) - Nhờ nắm bắt kịp thời, thông qua tuyên truyền giải thích nên nhiều gia đình giáo dân ở Nghi Lâm (Nghi Lộc) đã nhận thức rõ việc chấp hành tốt công tác Dân số/KHHGĐ để phát triển kinh tế - xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần đảm bảo cuộc sống của người dân vùng giáo nói riêng, toàn xã Nghi Lâm nói chung.

Đến xã Nghi Lâm vào ngày cuối tuần, trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cũng là lúc các giáo dân tấp nập đến nhà thờ đi lễ. Gặp chị Nguyễn Thị Tuyết, cán bộ chuyên trách dân số đang cùng cộng tác viên dân số các xóm lên kế hoạch cho buổi tuyên truyền, phát động chiến dịch DS-KHHGĐ, chị cho biết: Là xã miền núi có 17,8% dân số là giáo dân, thế nhưng nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, nhiều năm liền Nghi Lâm là lá cờ đầu trong công tác DS-KHHGĐ của huyện Nghi Lộc, trong đó có nhiều xóm giáo toàn tòng được biểu dương không sinh con thứ 3 trong 6 năm liền như xóm 3, xóm 9, xóm 12… Đặc biệt, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm rõ rệt; nếu như năm 1992 xã Nghi Lâm có tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 41% thì đến năm 2012 chỉ còn 9,57%. Có được kết quả như vậy là nhờ sự nhiệt huyết của đội ngũ cộng tác viên với công tác dân số.

Để tuyên truyền hiệu quả, chị em cộng tác viên dân số đã cùng nhau làm maket, bàn nội dung, cách thức tổ chức như thế nào cho phù hợp, mua văn phòng phẩm… tặng các gia đình tham gia trò chơi trong buổi tuyên truyền.

Tư vấn, khám và phát thuốc cho chị em vùng giáo xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).

Bên cạnh đó, là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội như: phối hợp với trạm y tế xã tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức đặt  vòng tránh thai, khám phụ khoa… Ngoài ra, xã còn đưa công tác DS-KHHGĐ vào chỉ tiêu ký cam kết thi đua giữa các xóm; đưa công tác này làm tiêu chuẩn để xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Ban Dân số phối hợp với Hội LHPN xã thành lập CLB "Gia đình hạnh phúc"; "Phụ nữ không có người sinh con thứ 3 trở lên" thu hút hàng trăm chị em tham gia. Từ tuyên truyền đến nhận thức đã có nhiều cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại…

Nói về kinh nghiệm tuyên truyền thành công công tác dân số ở vùng giáo, chị Nguyễn Thị Lý, cộng tác viên dân số xóm 9 cho biết: Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dân số, nhất là cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội để có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến thái độ, hành vi về DS- KHHGĐ cho từng người dân, đặc biệt là cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề; xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình truyền thông như tư vấn nhóm, sinh hoạt chuyên đề về CSSKSS/KHHGĐ, phát động xây dựng mô hình xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên; cung cấp đầy đủ các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến người dân thuận tiện, an toàn.

Chị Trần Thị Hằng, cộng tác viên dân số xóm 12  - xóm giáo toàn tòng cho biết: Do nắm bắt kịp thời, thông qua tuyên truyền giải thích nên các giáo dân đã nhận thức rõ giá trị của việc chấp hành tốt chính sách dân số để sống tốt đời đẹp đạo, góp phần nâng cao chất lượng dân số và cải thiện cuộc sống.

Phạm Ngân

Tin mới