Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và Khu Di tích lịch sử Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.

bna_MH 56 .jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; dâng hương trước các phần mộ các liệt sĩ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước hoà bình và phát triển, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa hai nước Việt - Lào.

bna_MH57.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng lễ tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH

Cuộc chiến tranh đã lùi xa, song tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả luôn mãi trường tồn cùng quê hương, đất nước.

Đoàn công tác của tỉnh cũng nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước để nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

bna_MH54.jpg
Đoàn công tác của tỉnh làm lễ tưởng niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương đã tiếp nhận 2.189 hài cốt các liệt sĩ hy sinh; trong đó có 1.307 hài cốt liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại nước bạn Lào qua 17 đợt tiếp nhận và an táng.

bna_ MH50.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương hiện là nơi yên nghỉ của 2.189 liệt sĩ. Ảnh: MH
bna_ MH51.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương trước phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH
bna_ MH52.jpg
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa dâng hương trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH
bna_ MH53.jpg
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương Đoàn Văn Lợi dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: MH

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã về dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Trước phần mộ tập thể của 13 liệt sĩ TNXP Đại đội 317 hy sinh ngày 31/10/1968 và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn linh thiêng, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú, đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

bna_MH73.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương trước phần mộ tập thể của 13 liệt sĩ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: MH
bna_MH68.jpg
Đoàn công tác của tỉnh nghe Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn giới thiệu về khu di tích. Ảnh: MH

Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nơi đây trở thành mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc.

bna_MH66.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hoa tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Truông Bồn. Ảnh: MH

Đây là nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước; những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh lửa đạn với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước.

Tại đây đã có 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

bna_MH74.jpg
Đoàn công tác của tỉnh và huyện Đô Lương làm lễ tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: MH
bna_MH58.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thắp hương cho 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: MH
bna_MH70.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi sổ lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: MH

Trong khuôn khổ hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh và Liệt sĩ, tại huyện Đô Lương, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà bệnh binh Lê Văn Hòa (ở xóm 7, xã Tràng Sơn) hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh binh Thái Đình Thịnh (ở xóm 3, xã Bài Sơn) có hoàn cảnh khó khăn.

bna_MH77.jpg
Đoàn công tác của tỉnh tặng quà bệnh binh Lê Văn Hòa, ở xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: MH
bna_MH76.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà bệnh binh Thái Đình Thịnh, ở xóm 3, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: MH

Bày tỏ tri ân sâu sắc đối với các bệnh binh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh động viên các bệnh binh vượt qua bệnh tật và hoàn cảnh sống, tiếp tục khẳng định bản chất người lính, không khuất phục trước bất cứ hoàn cảnh nào.

Tin mới