Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Tham gia đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Tham gia đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Thắp hương, tưởng niệm, các đồng chí trong Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã ghi vào sổ tang: “Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người con ưu tú quê hương Thanh Hóa, người đồng chí mẫu mực, người Anh của lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Quân đội, cho Đảng, cho đất nước. Cầu mong anh linh đồng chí siêu thoát. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện sẽ phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao!”

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy
Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7/8/2020 (tức ngày 18/6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy

Sinh thời đồng chí Lê Khả Phiêu luôn dành sự quan tâm với tỉnh Nghệ An và đã nhiều lần về thăm, làm việc với tỉnh, cả lúc đang công tác và nghỉ hưu. 

Trong các lần làm việc, đồng chí đã có nhiều gợi mở, chỉ đạo có tính chất then chốt, chiến lược cho Nghệ An, như hình thành tuyến đường ven biển để củng cố quốc phòng từ phía Đông, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương vùng biển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thắp hương kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thắp hương kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí rất quan tâm và đề nghị tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội miền Tây với yêu cầu tiên quyết là phát triển kinh tế đến đâu phải bảo vệ môi trường đến đó, bảo vệ các giá trị đặc hữu của hệ sinh thái trên khu dự trữ sinh quyển có tầm quan trọng bậc nhất của Việt Nam và thế giới; bảo vệ văn hóa truyền thống đặc sắc của các cộng đồng dân tộc sinh sống trên khu vực miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi sổ tang. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi sổ tang. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Thông báo số 145-TB/VPTW ngày 12/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. 

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ, ngày 15/8/2020. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Thành Duy

Tin mới