Đoàn liên ngành Trung ương đánh giá cao công tác điều trị HIV của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm kiểm tra tại Phòng khám ARV của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm kiểm tra tại Phòng khám ARV của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Sáng 8/12, Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi kiểm tra dịch vụ điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là bệnh viện hạng II, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An. Từ năm 2015, bệnh viện đã bố trí đưa Phòng khám ARV (thuốc kháng virus HIV) vào hoạt động. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân ARV, Lao/HIV, dự phòng phơi nhiễm HIV cho gần 500 bệnh nhân.

Từ năm 2021, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân điều trị viêm gan C ở người đồng nhiễm HIV theo chương trình dự án. Phòng khám ARV của bệnh viện được chọn là địa điểm thứ 2 điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV của tỉnh.

Kiểm tra công tác quản lý bệnh nhân điều trị ARV, Lao/HIV và dự phòng phơi nhiễm HIV. Ảnh: Thành Chung

Kiểm tra công tác quản lý bệnh nhân điều trị ARV, Lao/HIV và dự phòng phơi nhiễm HIV. Ảnh: Thành Chung

Ở thời điểm hiện nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vẫn gặp một số khó khăn trong công tác điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV, như: Cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ còn hạn chế; sự hiểu biết về thuốc ARV của bệnh nhân chưa đầy đủ; còn tình trạng bệnh nhân giấu bệnh và tự đi điều trị, thậm chí không điều trị ở cơ sở công lập.

Kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV.

Đoàn công tác phát biểu ý kiến góp ý cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác phòng, chống AIDS. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác phát biểu ý kiến góp ý cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác phòng, chống AIDS. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác cũng lưu ý bệnh viện cần tiếp tục bổ sung thêm các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; cũng như xác định tình trạng nghiện ma tuý trên địa bàn; quan tâm công tác phòng chống phơi nhiễm, tư vấn phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai không có thẻ bảo hiểm y tế; điều trị Lao tiềm ẩn...

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận những kiến nghị của bệnh viện xung quanh việc tổ chức thêm các lớp, chương trình đào tạo liên quan để bác sĩ, điều dưỡng được tiếp cận, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn về công tác tư vấn, chăm sóc, điều trị các nhóm bệnh nhân trên; tăng chỉ tiêu xét nghiệm kiểm tra chức năng hệ miễn dịch của người bị nhiễm HIV, tải lượng vi rút miễn phí cho bệnh viện do lưu lượng bệnh nhân điều trị ARV tại bệnh viện ngày càng đông./.

Tin mới