Đội hình 'trên núi, dưới sông'

(Baonghean) - Bất chấp SLNA và HAGL đang chìm dưới nửa cuối bảng xếp hạng thì HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vẫn gọi vào đội tuyển khá nhiều cầu thủ của 2 CLB này. Qua đó, người ta phần nào thấu hiểu, đội tuyển vẫn sẽ “trên núi” (Phố Núi) và “dưới sông” (SLNA) nghĩa là hàng tấn công sẽ dùng bộ khung HAGL, hàng phòng thủ sẽ dùng nhiều cầu thủ xứ Nghệ.

Nhìn vào danh sách đội tuyển, giới chuyên môn đặt nhiều dấu hỏi vào sự xuất hiện của Hoàng Thiên (SHB.Đà Nẵng) và thủ môn Văn Lâm (Hải Phòng), bởi cả 2 đều gần như ít ra sân ở CLB. Theo dõi Hoàng Thiên chúng tôi thấy, không phải về Đà Nẵng cầu thủ này mới rớt phong độ mà trước khi rời Phố Núi tiền vệ này cũng không thể hiện được nhiều.
Sự xuất hiện trong thành phần đội tuyển của thủ môn có bố người Việt, mẹ người Nga cao 1,88m, nặng 88 kg, sinh năm 1993 đơn thuần là “của để dành” cho U23 quốc gia. Nhưng việc không gọi Xuân Việt, thủ môn của Hải Phòng đang có phong độ cực tốt hiện nay mà lại dành suất đó cho Văn Lâm cho thấy Hữu Thắng khá quyết đoán. 
HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cố gắng tìm sự ổn định cho đội tuyển. Ảnh: Internet
HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cố gắng tìm sự ổn định cho đội tuyển. Ảnh: Internet
Tương tự, dù không được ra sân thi đấu chính thức nhưng cả ba cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài là Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama), Lê Xuân Trường (Incheon United) và Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock) vẫn có tên trong danh sách. Trong 13 CLB có cầu thủ được triệu tập lần này thì SLNA, tuy đang đứng gần chót BXH vẫn có đến 4 cầu thủ, tiếp đến là B.Bình Dương, HN.T&T và Thanh Hóa mỗi đội đội có 3 cầu thủ.
HLV Hữu Thắng bày tỏ quan điểm tuyển quân: Tôi chỉ quan tâm đến lối chơi của đội tuyển và năng lực của cầu thủ phục vụ lối chơi đó mà không xem xét đến màu áo, nguồn gốc. Nên không khó để thấy Than Quảng Ninh và CLB Bóng đá Sài Gòn - không có bất cứ cầu thủ nào được triệu tập dù 2 đội đang thi đấu ấn tượng, những đội dẫn đầu như Hải Phòng hay FLC Thanh Hóa cũng ít quân.
Ngược lại có đến 8/24 cầu thủ được chọn có gốc Nghệ, 6/24 cầu thủ đội tuyển trưởng thành từ lò Phố Núi. Khác với các đời HLV ngoại trước đây như F.Goetz hay T. Miura thì Hữu Thắng công khai lối chơi của đội tuyển khi mình cầm quân và chịu trách nhiệm đến cùng về quyết định này. Khi đã định hình lối chơi từ ngày đầu cầm quân, 6 tháng trước khi AFF Cup 2016 diễn ra thì việc Hữu Thắng không triệu tập những cầu thủ nhập tịch đang có phong độ cao như: Samson (Hà Nội T&T) hay Lê Văn Phú (Hải Phòng), Văn Nhiên (HP)... cũng không làm dậy sóng như trước đây.
Trở lại  đội hình “trên núi, dưới sông” nhưng SLNA chỉ có Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải là chắc suất đá chính, Đình Hoàng chắc chắn bị đàn anh Đình Đồng và Âu Văn Hoàn cạnh tranh quyết liệt. Sự xuất hiện của Công Phượng sẽ làm giảm cơ hội ra sân của đàn anh Công Vinh ở vị trí trung phong cắm. Theo quan sát của chúng tôi, khi cần độ cứng rắn Hữu Thắng sẽ gia cố, bổ sung các cầu thủ B.Bình Dương, ngược lại khi cần thêm sự mềm mại, biến hóa thì các cầu thủ HN.T&T sẽ được ra sân. Các cầu thủ xứ Thanh, những người có lối đá “chẳng giống ai” như Đình Tùng, Văn Thắng khi cần sẽ được tung vào sân gây đột biến. 
Nhìn đội hình thì dễ dàng nhìn thấy các cầu thủ gốc Nghệ vẫn hợp thành trục dọc, thành khung cho đội tuyển từ thủ môn đến tiền đạo dù đá đội hình 4-1-4-1 hay 4-4-2. Trong khi đó, với danh sách này thì các tam giác di động trên sân hầu như bao giờ cũng có 2 đỉnh là các cầu thủ Phố Núi. 
Thanh An
TIN LIÊN QUAN

Tin mới