Đội nhà gây thất vọng, báo chí Trung Quốc bình luận sốc về AFC; Đội bóng Đông Nam Á lập kỷ lục cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị giải châu Á; Đội nhà gây thất vọng, báo chí Trung Quốc bình luận sốc về AFC; Đội bóng Đông Nam Á lập kỷ lục cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị giải châu Á

Huấn luyện viên trưởng Akira Ijiri đã triệu tập 23 cầu thủ đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024.

Theo đó, đội tuyển nữ U20 nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 15/1, bắt đầu đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2024. Trọng tâm của đợt tập trung lần này là hướng đến vòng chung kết U20 nữ châu Á tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 3 tới.

14-u20-nu-vn-tap-trung-5271.jpg
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị giải châu Á.

Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Akira Ijiri triệu tập 23 cầu thủ, gồm những cái tên đã thể hiện tốt như Lý Linh Trang, Ngân Thị Thanh Hiếu, Lê Hồng Yêu, Đỗ Thị Ánh Mỹ hay Danh Thị Kiều My…

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, huấn luyện viên Akira Ijiri cùng các cộng sự cũng đang cân nhắc và sẽ tiếp tục triệu tập các cầu thủ có phong độ thi đấu tốt tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vừa qua để tăng cường lực lượng cho U20 nữ Việt Nam.

Thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15/1 đến ngày 29/2/2024, trước khi lên đường tới Uzbekistan vào ngày 1/3/2024.

Đội nhà gây thất vọng, báo chí Trung Quốc bình luận sốc về AFC

Trung Quốc gây thất vọng khi chỉ kiếm được 1 điểm trước Tajikistan ở trận ra quân bảng A Asian Cup 2023 tối 13/1.

Chơi không tốt bằng đối thủ, song Trung Quốc lại là đội đưa được bóng vào lưới Tajikistan ở phút 81. Khi đó, tiền vệ Xie Pengfei đá phạt góc từ bên phải vào cấm địa cho hậu vệ Zhu Chenjie nhảy lên đánh đầu tung lưới Tajikistan. Trọng tài Mohammed Al Hoish ban đầu công nhận bàn, còn các cầu thủ Tajikistan cũng không khiếu nại.

tq-1-7463-9123.jpg
Báo chí Trung Quốc cho rằng AFC trả thù đội nhà vì từ chối đăng cai Asian Cup 2023.

VAR sau đó can thiệp vì cho rằng hậu vệ Jiang Guangtai ở thế việt vị đã đẩy cầu thủ Tajikistan trên vạch cầu môn. Pha quay chậm cho thấy tác động của Guangtai lên đối phương không quá mạnh và anh cũng không đứng trên quỹ đạo bóng bay vào lưới.

Trọng tài Al Hoish sau vài lần xem tình huống quay chậm, quyết định hủy bàn thắng do bắt lỗi cầu thủ Trung Quốc rơi vào thế việt vị. Tình huống này khiến truyền thông Trung Quốc phẫn nộ, đồng loạt lên tiếng phản đối trọng tài, thậm chí cho rằng AFC "xử ép Trung Quốc vì từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023".

“Tôi đã nói từ trước giải, trọng tài sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc", chuyên gia bóng đá Ma Dexing, Phó tổng biên tập tạp chí Titan Sports, bình luận: Quyết định của trọng tài khiên cưỡng bởi Guangtai không liên quan hay can thiệp tới tình huống. Rõ ràng trọng tài có vấn đề với Trung Quốc".

"Bàn thắng của Chenjie đã bị cướp trắng trợn do Trung Quốc không có ai ở AFC", ông Dexing nói thêm. "Từ lúc Trung Quốc bỏ quyền tổ chức giải, đến bàn thắng này, có thể thấy AFC muốn trả đũa đội tuyển".

Trang báo mạng nổi tiếng Sohu cũng lên tiếng công kích trọng tài với những lời lẽ khó nghe như: "VAR cướp ba điểm của Trung Quốc", "Trọng tài làm xấu mặt bóng đá châu Á" hay "Tranh cãi lớn nổ ra và không phải lần đầu Trung Quốc chịu thiệt từ AFC".

Đội bóng Đông Nam Á lập kỷ lục cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023

Malaysia là đội tuyển có số cầu thủ nhập tịch nhiều nhất trong 24 đội dự Asian Cup 2023, với tổng cộng 14 người.

Cụ thể, huấn luyện viên Kim Pan-gon đang có 4 cầu thủ nhập tịch gồm Endrick Dos Santos, Mohamadou Sumareh, Paulo Josue, Romel Morales, cùng với đó là 10 cầu thủ mang hai dòng máu gồm: Matthew Davies, Daniel Ting, Dominic Tan, Junior Eldstal, Dion Cools, La'Vere Corbin-Ong, Stuart Wilkin, Brendan Gan, Natxo Insa và Darren Lok.

anh-chup-man-hinh-2024-01-14-luc-21620-ch-1693-5318-4712.jpg
HLV Kim Pan-gon có thể sử dụng 14 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023.

Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch phổ biến tại Đông Nam Á trong một thập kỷ qua, mục đích là để cải thiện chất lượng đội tuyển quốc gia, "đốt cháy giai đoạn" hòng có thành tích một cách nhanh nhất.

Tuy nhiên, không nhiều đội tuyển thành công với chủ trương này. Với Malaysia, giới chức lãnh đạo liên đoàn bóng đá đang hứng chịu nhiều chỉ trích do cách làm này tiêu tốn tiền bạc, trong khi thành tích thi đấu quốc tế gây thất vọng.

"Đội tuyển Malaysia nên biện minh cho việc sử dụng 14 cầu thủ nhập tịch bằng cách ít nhất lọt vào vòng hai Asian Cup đang diễn ra ở Qatar. Nếu làm được điều này, chủ trương sử dụng cầu thủ nhập tịch có thể được ủng hộ ở các giải đấu tới, còn không, có lẽ đã đến lúc phải xét lại", tờ New Straits Times bình luận.

Có khi nào Benzema gia nhập MU?

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định MU lên kế hoạch chiêu mộ Karim Benzema trong tháng 1/2024.

"Benzema là mục tiêu gây sốc của MU", Manchester Evening News nhận định. Tiền đạo người Pháp ghi 12 bàn sau 20 trận cho Al Ittihad, song dường như gặp vấn đề ở Saudi Arabia.

MU sáng cửa theo đuổi Benzema ở thời điểm này. Đội chủ sân Old Trafford cần nhân sự theo dạng cho mượn do không có đủ kinh phí mua sắm. Ngược lại, theo Goal, Benzema được cho chán ngấy cuộc sống ở Trung Đông.

karim-benzema-1685493046365613174734-2195.jpg
MU được cho quan tâm tới Benzema.

Benzema được cho là phù hợp với kế hoạch của MU. Thực tế, "Quỷ đỏ" từng mua hụt Benzema. Năm 2009, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson khẳng định MU cố gắng chiêu mộ tiền đạo này để thay thế Cristiano Ronaldo. Song, Real Madrid nhanh chân hơn.

Benzema cập bến Old Trafford lúc này có thể không gây bất ngờ, sau khi MU từng mang về những bản hợp đồng tưởng chừng không thể như Raphael Varane hay Casemiro./.

Tin mới