Tử hình 1 đối tượng, tù chung thân 2 đối tượng vì buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 23/3, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Lô Thị Thu (SN 1974, trú tại huyện Quế Phong), Bùi Văn Vãng (SN 1970, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) và Phùng Bá Dũng (SN 1991, trú tại Nghi Lộc). 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, kẻ đứng đầu đường dây ma túy này là Lê Thị Hằng (SN 1982, trú tại Nghi Phong, Nghi Lộc). Từ ngày 2/3/2014 đến 11/4/2014, Lê Thị Hằng đã thực hiện trót lọt 2 vụ mua bán trái phép 8 bánh heroin từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh. Số ma túy trên Hằng mua của Lô Thị Thu và thuê Phùng Bá Dũng vận chuyển vào Nam giao cho Bùi Văn Vãng. 
 3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa
Ngày 11/4/2014, khi Hằng đang vận chuyển 8 bánh heroin trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Hằng, Phùng Bá Dũng, Lô Thị Thu cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Bùi Văn Vãng, khi biết đường dây ma túy này bị phát hiện đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 22/6/2014, Bùi Văn Vãng bị bắt giữ khi xuất hiện tại Cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước). 
Cơ quan điều tra đã làm rõ, số heroin mà Hằng mua bán là 16 bánh, tương đương 5,5kg, Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu tham gia thực hiện 2 vụ mua bán với 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg). Phùng Bá Dũng 2 lần tham gia vận chuyển 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg). Hành vi của Lê Thị Hằng, Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Phùng Bá Dũng bị truy tố ra trước pháp luật tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử thì Lê Thị Hằng đã chết nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Hằng. 
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Vãng tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy (Vãng đã từng có một tiền án 7 năm tù về tội danh này và đã thi hành án xong vào năm 2010). Hai bị cáo Lô Thị Thu, Phùng Bá Dũng bị tòa tuyên phạt án tù chung thân. 
Trung Hưng

Tin mới