Công an Quỳnh Lưu: Triệt phá ổ bạc liên huyện, 26 đối tượng tra tay vào còng

(Baonghean.vn) - 26 đối tượng nam, nữ ở khắp 5 huyện thị trong đó nhiều đối tượng có tiền án tiền sự bị bắt, thu tại chỗ 126 triệu VND, 26 ĐTDĐ, 9 xe máy. Điều đáng nói, ổ bạc này cắt cử những tên bẵm trợn canh giữ rất cẩn thận, nhưng đã bị công an Quỳnh Lưu triệt xoá. 

Thời gian qua, mặc dù có nhiều ổ bạc bị công an Quỳnh Lưu triệt phá và nhiều vụ TAND huyện Quỳnh Lưu đã đem ra xét xử, nhưng bọn đánh bạc chuyên nghiệp vẫn tổ chức đánh bạc dưới những hình thức tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho lực lượng công an. Chúng thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm, đánh ở những nơi bất ngờ nhất, khi rải bạt giữa đồng, lúc chống thuyền ra sông, khi lên rừng, lúc vào các nhà ven đồng có nhiều đường thoát. Chúng lại tổ chức vào thời gian bất định, khi sáng sớm lúc chiều tối, điện thoại hẹn nhau bằng ký hiệu. 
 
Không để bọn chúng tiếp tục lọt lưới, lãnh đạo công an Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã thành lập chuyên án 1112B cử một tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập chuyên án và giao cho Đại uý Nguyễn Thành Nhân - phó đội trưởng đội CSĐTTP làm tổ trưởng xuất quân. Sau thời gian theo dõi và tìm hiểu quy luật hoạt động, tổ công tác xác định được Nguyễn Bá Hợi (ở xã Quỳnh Giang) giao du rộng, có nhiều đối tượng đủ thành phần vãng lai đến nhà. Đồng chí Nhân cử Trung uý Trần Minh Giang và thượng sỹ Bùi Thế Mạnh giám sát nhà ở, theo dõi mọi di biến động của đối tượng.
 
Nhà Hợi kín cổng cao tường, xung quanh có dây thép gai bao bọc, có chú cẩu hung dữ to như con bê, có cửa thoát hiểm ra ngoài lại nằm ngay giữa một mương nước, bên cạnh là cánh đồng trống trải. Khi có động, các dụng cụ đánh bạc lập tức được tuồn xuống mương, các món ăn chuẩn bị sẵn được bày ra, phút chốc chiếu bạc thành bàn nhậu. Trinh sát phải vào vai người đi mua đồng nát, lúc làm kẻ mò ốc bắt cua mới nắm hết mọi thủ đoạn, quy luật và “mật khẩu” nhập chiếu của các con bạc.
 
5 giờ chiều ngày 20/11/2012, trinh sát báo về có đủ cơ sở khẳng định đêm nay chúng đánh lớn tại nhà Hợi, lãnh đạo công an Quỳnh Lưu phát lệnh cất vó. 11 cán bộ công an đều là là đoàn viên thuộc các đội CS giao thông, CS kinh tế, CSĐT bằng nhiều con đường khác nhau, trong vai nhiều thành phần bí mật thâm nhập địa bàn.
 
19 giờ đêm, các con bạc lần lượt tập trung tại nhà Hợi. 22 giờ đêm chúng lặng lẽ rút vào gian sau. Bộ bàn ghế gian trước có 2 tên ngồi uống trà. Sát phía trong cánh cổng đóng kín một tên cùng con chó béc giê vừa cảnh giới vừa mở cổng đón bạn mới nếu nhận đúng ám hiệu. Phía ngoài cổng, một tên khác vờ ngồi hóng mát. Từ nhà Hợi ra quốc lộ 1A chúng lập thêm 3 vọng gác lưu động.

Các đối tượng

23 giờ đêm, tổ công tác hành động, các trạm gác từ xa đều bị vô hiệu hoá. Hai “bác” đi soi ếch bất ngờ khống chế tên ngồi phía ngoài cổng bắt hắn gõ đúng áp hiệu. Cánh cổng vừa mở thì tên phía trong và chú cẩu lập tức bị khống chế không một tiếng động. Khi 2 tên ngồi uống trà chưa kịp định thần thì các các chiến sỹ đã áp sát buộc gõ tín hiệu mở cửa gian trong. Toàn đội đồng loạt ập vào, cả bọn chết điếng, ngồi như trời trồng không đứa nào kịp phán ứng.
 
26 đối tượng không thoát một tên, chúng bị tra tay vào còng gồm: Chu Văn Tương (SN 1972, xóm 2), Chu Văn Thường (SN 1993, xóm 5), Lê Quang Bảo (SN 1983, xóm 4), Chu Văn Chuyên (SN 1970, xóm 5), Chu Tự Nguyên (SN 1971, xóm 12), Đặng Trọng Hoà (SN 1968, xóm 11), Lê Đức Vinh (SN 1960, xóm 5) và Hồ Xuân Hứa (SN 1979, xóm 7) đều ở xã Diễn Trường. Trần Quang Hiếu (SN 1988, xóm 17), Nguyễn Trung Thành (SN 1971, xóm 2) đều xã Diễn Yên. Lê Tuyên (SN 1977, xóm 3, xã Diễn Đoài và Lê Trung Dũng (SN 1985, khối 3, thị trấn Diễn Châu) tất cả 12 tên đều ở huyện Diễn Châu.
 
10 đối tượng trú huyện Quỳnh Lưu gồm: Chủ nhà Nguyễn Bá Hợi (SN 1971), Vũ Văn Sơn (SN 1988, xóm 4 Quỳnh Xuân), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1972, khối 7), Đậu Thị Hoa (SN 1966), Nguyễn Thị Thanh (SN 1966), Ngô Văn Quỳnh (SN 1960 - đều ở khối 9 thị trấn Cầu Giát), Nguyễn Viết Đường (SN 1977, xóm 7, Quỳnh Hồng), Lê Thị Bình (SN 1970, xóm 6, Quỳnh Hậu), Hồ Bá Sinh (SN1966), Hồ Chí Thành (SN 1968, xã Quỳnh Bảng),  Nguyễn Văn Bảo (SN 1970, huyện Nghĩa Đàn); Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, khối Tân Tiến, phường Lê Mao), Lê Thị Liên (SN 1969, khối 5, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh) và Uông Thị Thuận (khối 1, phường Thu Thuỷ, thị xã Cửa Lò).
 
Tại chiếu bạc, Công an thu giữ 126 triệu VNĐ, 26 ĐTDĐ, 9 xe máy, 2 bộ bảng vị, 4 con xúc xắc, hai cái đĩa, một bát tô làm dụng cụ đánh bạc.

 và tang vật vụ án

 

Trong số này nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc bị địa phương xử phạt, nhắc nhỡ. Riêng đối tượng Uông Thị Thuận mê bạc đến mức bị gãy tay đang phải nẹp treo lên cổ do chạy trốn bị ngã trong lần “vỡ chiếu bạc” ở núi lồ ồ (Quỳnh Văn) nay vẫn vượt 70km từ thị xã Cửa Lò ra tham gia.

 

Sinh mới mãn hạn tù tội đánh bạc thì nay Thuận lại tái phạm. Chu Tử Nguyên 2 lần bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử tội đánh bạc được sự khoan hồng của pháp luật đang nợ chưa một ngày thi hành án nay tiếp tục gánh cái án thứ 3. 

 

Tính đến hết ngày 23/11/2012, công an Quỳnh Lưu đã đấu tranh làm rõ, đủ căn cứ để khởi tố 15 đối tượng tội đánh bạc, một đối tượng tội “Tổ chức đánh bạc”, một đối tượng tội “Chứa chấp đánh bạc”. Các đối tượng khác đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Anh Duy

Tin mới