Đội tuyển Việt Nam có thể cùng bảng với đội tuyển Trung Quốc, Thái Lan ở Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup 2023 sau khi LĐBĐ châu Á điều chỉnh cách phân loại hạt giống.
Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2023.
Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2023.

AFC đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, việc phân nhóm hạt giống sẽ được thực hiện dựa trên bảng xếp hạng FIFA ở đợt cập nhật mới nhất, trước khi lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 11/5 tại Doha (Qatar).

Trước đó ở Vòng chung kết Asian Cup 2019, AFC xếp 12 đội tuyển giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên. Nếu áp dụng phương thức này, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Tuy nhiên, sự thay đổi của AFC khiến đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup 2023. Bởi lẽ, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 96 thế giới và thứ 17 châu Á, nên việc thăng tiến lên hạng 12 châu Á khi bảng xếp hạng FIFA cập nhật vào ngày 6/4 là điều bất khả thi.

24 đội bóng tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.
24 đội bóng tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Theo cách phân nhóm hạt giống của AFC, đội tuyển Việt Nam sẽ cùng nhóm với Bahrain (hạng 13 châu Á), Syria (hạng 14 châu Á), Palestine (hạng 15 châu Á), Kyrgyzstan (hạng 16 châu Á) và Lebanon (hạng 18 châu Á).

Nhóm số 1 gồm là chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia. Nhóm hạt giống số 2 gồm Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Jordan và Đội tuyển Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Thái Lan, Ấn Độ, Tajikistan, Hong Kong, Malaysia và Indonesia.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1/2024 tới 10/2/2024 tại Qatar. 24 đội bóng sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra 16 đội đi tiếp gồm các đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất./.

Tin mới