Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Trung Quốc: Thời cơ 'trăm năm có một'

(Baonghean.vn) - Vào lúc 19h tối nay (1/2, tức mồng 1 Tết Nhâm Dần), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có màn tiếp đón Đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hơn lúc nào hết, Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội vô cùng thuận lợi để giành được chiến thắng đầu tiên trước Đội tuyển Trung Quốc. Bên cạnh lợi thế được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đang có được một sự quyết tâm rất cao, dù họ vừa để thua trước Đội tuyển Australia với tỷ số đậm đà 0 - 4. Nhưng công bằng mà nói, đó là thất bại "chấp nhận được".

Với những gì đã thể hiện ở hiệp đấu thứ 2 trong chuyến làm khách của Đội tuyển Australia, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội xứng đáng rời sân AAMI (Melbourne) với ít nhất là 1 bàn thắng. Đáng tiếc, những pha dứt điểm của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Thành Chung, hoặc là thiếu chính xác hoặc là bị thủ môn Mathew Ryan của Đội tuyển Australia cản phá một cách xuất thần.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý là ở trận đấu với Đội tuyển Australia, Đội tuyển Việt Nam ra sân với rất nhiều cầu thủ dự bị. Thậm chí, không ít gương mặt mới chỉ có lần đầu tiên được hiện diện ở đội hình xuất phát của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 như Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Xuân, Phạm Tuấn Hải. Phải tới khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn thì HLV Park Hang-seo mới lần lượt tung Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân.

. Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có một hiệp 2 ấn tượng trước Đội tuyển Australia. Ảnh: VFF
. Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có một hiệp 2 ấn tượng trước Đội tuyển Australia. Ảnh: VFF

Chắc chắn là ở màn tiếp đón Đội tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - Nguyễn Tiến Linh. Đặc biệt, dưới sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên nhà, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ chơi với trên 100% khả năng của mình, giống như ở 3 trận đấu với Đội tuyển Australia, Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Saudi Arabia.

Phía bên kia chiến tuyến, Đội tuyển Trung Quốc cũng ở vào tình cảnh không lấy gì sáng sủa hơn. Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo vẫn chưa giúp Đội tuyển Trung Quốc thi đấu khởi sắc hơn. Từ phòng ngự cho đến tấn công, đâu đâu cũng lộ sự khiếm khuyết. Chứng kiến trận thua với tỷ số 0 - 2 trước Đội tuyển Nhật Bản, có thể khẳng định, Đội tuyển Trung Quốc dưới thời tân HLV Li Xiaopeng đang quá phụ thuộc vào chân sút chủ lực Wu Lei.

Đội tuyển Trung Quốc vừa để thua Đội tuyển Nhật Bản với tỉ số 0 - 2 ngay trên sân đối phương. Ảnh: Getty

Đội tuyển Trung Quốc vừa để thua Đội tuyển Nhật Bản với tỉ số 0 - 2 ngay trên sân đối phương. Ảnh: Getty 

Thêm nữa, việc để Đội tuyển Nhật Bản đánh bại ở lượt trận thứ 7 diễn ra hôm 27/1, khiến Đội tuyển Trung Quốc gần như bị loại khỏi cuộc đua giành vị trí thứ 3 của bảng B - vị trí được dự trận play-off (kém Đội tuyển Australia - đội bóng đang giữ vị trí thứ 3 lên tới 3 điểm, trong khi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ còn 3 lượt trận). Rõ ràng, sang Việt Nam lần này, Đội tuyển Trung Quốc không có được tinh thần tốt nhất. 

Căn cứ vào tình hình hiện tại của 2 đội, Đội tuyển Trung Quốc không được đánh giá cao bằng Đội tuyển Việt Nam về cơ hội giành chiến thắng, nhất là Nguyễn Quang Hải và các đồng đội lại được thi đấu trên sân Mỹ Đình. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà khi Đội tuyển Việt Nam đánh bại được Đội tuyển Trung Quốc trong ngày đầu tiên của năm mới. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo./.

Tin mới