Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu về dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu về dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; và các đồng chí trong đoàn.Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và huyện Hưng Nguyên.
Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Trường cấp III Hưng Nguyên được thành lập năm 1965, trên cơ sở tách ra từ Trường cấp III Huỳnh Thúc Kháng. Đến năm 1975, trường vinh dự được đổi tên thành Trường THPT Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư thứ hai của Đảng ta, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người con ưu tú của quê hương Nghệ An, quê hương Hưng Thông (Hưng Nguyên).

Hình thành và phát triển trên mảnh đất giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao nhân tài; tập thể cán bộ, giáo viên và hàng vạn học sinh nhà trường qua các thời kỳ luôn xây dựng, vun đắp truyền thống dạy tốt, học tốt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Từ năm học 2014 - 2015, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Trong chặng đường 57 năm qua, trường đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp trồng người.

Phát huy truyền thống đó, trong năm học vừa qua, chất lượng đại trà của trường tiếp tục được giữ vững, xếp loại học lực giỏi của học sinh đạt 30,72%, học lực khá đạt 54,98%, có 1 học sinh đạt Thủ khoa môn Hóa học kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thành Duy

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thành Duy

Trường xếp thứ hạng 15/109 trường trung học phổ thông trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (tăng 22 bậc so với năm 2021), có 1 học sinh đạt điểm cao được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng; tập thể nhà trường được đề xuất tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hòa chung không khí tưng bừng, náo nức của học sinh cả nước chào đón năm học mới, gần 1.200 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đã được nghe thư của Chủ tịch nước chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh nhân ngày khai trường.

Các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: Thành Duy

Các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: Thành Duy

Trình bày diễn văn khai giảng, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ vinh dự và tự hào khi nhà trường được mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú của quê hương.

Thầy, cô và học sinh nhà trường hứa tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tới, tiếp tục nâng cao vị thế của nhà trường, tự tin hòa nhịp vào xu thế đổi mới giáo dục của đất nước; xứng đáng là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, ngôi trường của một miền quê Xô viết anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí của những ngày Thu lịch sử, cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà, chúc mừng năm học mới cho Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà, chúc mừng năm học mới cho Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tặng quà, chúc mừng năm học mới đến nhà trường và trao tặng 80 suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích cao và vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp khai giảng năm học mới, tỉnh Nghệ An trao tặng quà tiếp sức đến trường nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.

Tin mới