Gần 200 vận động viên tranh tài ở hội thi thể thao các dân tộc thiểu số ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Chiều 15/4, tại huyện Quỳ Hợp, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2023. Đây là chương trình chào mừng ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4.

Hội thi năm nay diễn ra ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Hội thi năm nay diễn ra ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Hội thi có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 11 đoàn (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và một số xã miền núi của huyện Quỳnh Lưu). Hội thi diễn ra trong 3 ngày (14-16/4/2023). Các vận động viên tranh tài ở 5 môn dành cho cả nam và nữ, gồm: Bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co.

Các vận động viên tranh tài ở 5 môn dành cho cả nam và nữ, gồm: Bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co. Ảnh: Phan Giang

Các vận động viên tranh tài ở 5 môn dành cho cả nam và nữ, gồm: Bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co. Ảnh: Phan Giang

Thông qua hội thi nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng các dân tộc trong toàn tỉnh. Đây cũng là dịp nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải thể thao, các hội thi thể thao dành cho người dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Tin mới