Gần 700 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng 13/5, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức đợt bồi dưỡng kiến thức doanh nhân về chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có bà Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và gần 700 cán bộ là cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, cốt cán trong các doanh nghiệp trực thuộc.

Trực tiếp truyền đạt nội dung có giảng viên Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT.

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức doanh nhân cho cán bộ cốt cán Đảng ủy khối. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức doanh nhân cho cán bộ cốt cán Đảng ủy khối. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhấn mạnh sự cần thiết của việc trang bị kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cốt cán các doanh nghiệp.

Theo đó, cùng với cung cấp các bài học thành công về chuyển đổi số trên các loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thời gian qua, chuyên gia gợi ý các doanh nghiệp chủ động triển khai chuyển đổi số một cách hiệu quả và thực chất tại doanh nghiệp mình.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Nguyễn Hải

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian 1 buổi, các học viên, doanh nhân được nghe giảng viên Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nước ta cũng như quốc tế.

Thông qua việc nêu các bài học thành công về chuyển đổi số cụ thể tại các doanh nghiệp điển hình và các ngành tiêu biểu, giảng viên khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và không thể trì hoãn.

Giảng viên Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cốt cán doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Giảng viên Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cốt cán doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, ông Hoàng Nam Tiến cũng khuyến cáo, tùy từng lĩnh vực, đặc thù kinh doanh và xuất phát điểm hạ tầng, đội ngũ cốt cán cần lựa chọn mô hình chuyển đổi số phù hợp và chuyển đổi số trước hết phải thay đổi từ nhận thức người đứng đầu và cách triển khai của đội ngũ cốt cán, tiếp đó mới đến chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm thiết bị...

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hải

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối bế mạc lớp bồi dưỡng và triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối bế mạc lớp bồi dưỡng và triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động đợt sinh hoạt tư tưởng với chuyên đề các nội dung trọng tâm, cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương vừa mới xuất bản./.

Tin mới